Hải Dương bảo đảm an toàn cho học sinh tựu trường

Sáng 15/9, khoảng 170.000 học sinh các lớp đầu và cuối cấp (lớp 1, 5, 6, 9, 10, 12) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tựu trường.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu. 

Ngay trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã kiểm tra đột xuất công tác dạy và học tại một số trường trên địa bàn tỉnh.

Tại Trường Tiểu học Tô Hiệu và Trường Trung học Cơ sở Ngô Gia Tự, thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên và biểu dương những cố gắng của ngành Giáo dục và các thầy, cô giáo đã khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, đảm bảo việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến; cũng như những nỗ lực đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn phòng dịch để có thể đón học sinh đến trường.

Lưu ý về yêu cầu đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh, ông Triệu Thế Hùng đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục phải bố trí cán bộ, nhân viên đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào học. Đối với các trường học nằm ở các tuyến đường nhỏ, hẹp, chính quyền các địa phương phải cử lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo giãn cách khi các phụ huynh đưa và đón con. Các trường bố trí một khu vực trong sân trường để phụ huynh có thể chờ đón con, cháu.

Đối với học sinh Tiểu học, nhất là học sinh lớp 1, ông Triệu Thế Hùng đề nghị ngành Y tế nghiên cứu, tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch an toàn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho việc dạy và học khi học sinh phải đeo khẩu trang nhiều giờ đồng hồ. Các trường học phải thường xuyên liên hệ, phối hợp với cơ quan y tế địa phương để chủ động giám sát sức khỏe của học sinh. Đặc biệt, các trường phải liên tục thực hiện việc khử khuẩn các lớp học và khu vệ sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả các trường phải tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ giáo viên giảng dạy trực tiếp. Ngành Y tế phối hợp với các địa phương lên danh sách toàn bộ các giáo viên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và khẩn trương bố trí điểm tiêm có cơ sở vật chất tốt nhất để tiêm cho giáo viên ngay trong tuần này.

Các trường học cần xây dựng và đề nghị phụ huynh học sinh sử dụng sổ sức khỏe điện tử, cài ứng dụng “Smart Hải Dương” để quét mã QR Code khi đưa, đón con, cháu ở trường. Đối với một số lớp có đông học sinh, lãnh đạo tỉnh đề nghị các trường nghiên cứu tổ chức chia học sinh thành 2 lớp, tổ chức học vào sáng và chiều để giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Nếu dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt, dự kiến sau ngày 20/9, Hải Dương sẽ cho phép toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giao dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp. Trẻ mầm non được tổ chức ăn bán trú; các trường từ cấp tiểu học trở lên được dạy học 1 buổi/ngày; chưa tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (thứ 4 từ phải sang) thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự. 

Để chuẩn bị đón học sinh đến trường, ngày 13/9, cơ quan chức năng tỉnh bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm cho gần 20.000 cán bộ, giáo viên.

Đến ngày 15/9, Hải Dương đã trải qua 36 ngày không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tỉnh đã dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ các khu, cụm dân cư trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh giao các địa phương chủ động đánh giá tình hình thực tế trên địa bàn để có các giải pháp nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch; cho phép một số hoạt động dịch vụ được hoạt động trở lại nhưng với phương châm là phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, giữ môi trường an toàn cho học sinh đến trường.

Năm học này, Hải Dương có 487.756 học sinh, tăng 21.823 học sinh so với năm học trước. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh ổn định với 848 trường mầm non, phổ thông. Tổng số lớp học là 15.170 lớp, tăng 659 lớp so với năm học trước. Số lớp học tăng chủ yếu ở loại hình tư thục.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Trên 500.000 học sinh Bình Dương học trực tuyến từ ngày 15/9
Trên 500.000 học sinh Bình Dương học trực tuyến từ ngày 15/9

Ngày 15/9, hơn 500.000 học sinh các cấp tại Bình Dương đã khai giảng muộn năm học mới 2021-2022 do bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Sau lễ khai giảng với hoàn cảnh thật đặc biệt và đáng nhớ này, các học sinh chính thức bước vào năm học bằng hình thức học trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN