Để làm bài tốt môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn tiếng Anh là môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để giúp học sinh tránh những lỗi hay mắc khi tô phiếu trả lời trắc nghiệm, cô Nguyễn Ngọc Anh, Giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Giảng Võ (Quận Ba Đình, Hà Nội) đã có những chia sẻ với báo Tin tức.

Video cô Nguyễn Ngọc Anh, Giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Giảng Võ (Quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ giúp thí sinh nhận được điểm cao khi làm bài:

Theo cô Nguyễn Ngọc Anh, để có thể làm tốt bài thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội thì học sinh cần chú ý đến 3yếu tố chính: Tinh thần tốt; Kỹ năng làm bài tốt và Kiến thức tốt.  

Về tinh thần tốt, cô Nguyễn Ngọc Anh cho rằng ở môn học này sẽ không có một “mẹo" cụ thể nào. Tuy nhiên, để tạo được sự tự tin khi làm bài thì học sinh nên chọn phần mình “mạnh” nhất để làm trước. Điều này giúp các em có tinh thần tốt khi bước vào bài thi.  

Về kỹ năng làm bài tốt, điều đầu tiên cô Nguyễn Ngọc Anh muốn nhấn mạnh chính là hình thức thi môn tiếng Anh trong kỳ thi này là trắc nghiệm. Do đó, “các em phải tô đúng mã đề, đúng số báo danh. Nếu tô sai số báo danh và tô sai mã đề sẽ rất nguy hiểm. Bởi bất kỳ một sai sót nào, máy móc sẽ loại trừ. Các em phải rất chú ý khâu này”, cô Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.  

Trong kỹ năng làm bài tốt, cô Nguyễn Ngọc Anh cũng đưa ra lời khuyên với thí sinh khi tô các đáp án. “Các em phải tô tròn, rõ nét. Để tránh trường hợp tô sai hoặc tẩy xoá, có một bí quyết là khi nhận đề, các em làm trực tiếp vào đề. Tiếp theo, các em dành 10 phút cuối để chốt đáp án, mới tô vào phiếu trắc nghiệm”.

Cô Ngọc Anh cho rằng, môn Tiếng Anh có phổ kiến thức rất rộng, mỗi học sinh có phần mạnh và yếu khác nhau. Vì thế, nếu mạnh phần nào thì học sinh nên làm luôn phần đó.  

Cô Ngọc Anh cũng đặc biệt lưu ý với học sinh về phần ngữ âm: “Trong chữ cái tiếng Anh sẽ khác với tiếng Việt. Cách viết và các phát âm khác nhau. Phần ngữ âm, học sinh nên lưu ý phần đuôi “ed" và “s" và học thuộc quy tắc sử dụng này".

Với đề thi trắc nghiệm tiếng Anh, lỗi học sinh hay mắc phải mà cô Nguyễn Ngọc Anh chỉ ra chính là các em đọc đề quá nhanh, dẫn đến không chú ý dấu hiệu của thể và làm ngay đáp án. Vì thế, các em phải tìm ra các dấu hiệu và “chìa khoá" để lựa chọn câu trả lời phù hợp trước”. 

Lê Vân-Lê Phú/Báo Tin tức
Hà Nội: Trường THPT chuyên đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10
Hà Nội: Trường THPT chuyên đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 29/5, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 với các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và các môn chuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN