Chủ tịch Cần Thơ cho biết lý do Giám đốc Sở GD&ĐT chưa nghỉ việc

Tại buổi họp với cơ quan báo chí định kỳ quý 2 năm 2021 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức vào ngày 2/7, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, đã thông tin về việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xin nghỉ việc.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố nhận thấy độ tuổi, điều kiện và nguyện vọng cá nhân của ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nêu trong đơn xin nghỉ việc là phù hợp nên chấp thuận đề nghị của ông.

Riêng đối với bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết, bà Thắm đang còn tuổi công tác (46 tuổi); bên cạnh đó, một số hoạt động của sở còn chưa được giải quyết nên lãnh đạo thành phố thống nhất là trong thời gian này tạm thời để bà chuyển công tác.

Bà Thắm đã được điều động làm Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

“Tuy chuyển công tác sang cơ quan khác nhưng đối với những việc tồn đọng của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua thì bà Thắm sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết. Điều này giúp củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục của thành phố”, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.

Liên quan đến việc thanh tra công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, tại buổi họp báo, ông Lê Hoàng Thông, Phó Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ, cho biết: Trong tháng 5/2021 Thường trực UBND thành phố Cần Thơ giao Thanh tra Nhà nước thành phố Cần Thơ thành lập đoàn thanh tra, tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định về pháp luật liên quan công tác cán bộ trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2019, thực hiện trong 45 ngày. Đến ngày 17/6, Thanh tra thành phố đã có thông báo rút đoàn thanh tra và ký kết văn bản trả hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cũng tại buổi họp báo, nhiều phóng viên nêu rõ, trong thời gian dài báo chí gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận để nắm thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, kể cả thông tin tích cực.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết, đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức và chấn chỉnh vấn đề này trong thời gian tới.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.