Bảo đảm đường truyền viễn thông phục vụ dạy học trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2514/STTTT-BCVT gửi các tập đoàn bưu chính viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông, doanh nghiệp kinh doanh mạng di động về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ làm việc trực tuyến và dạy, học từ xa.
Chú thích ảnh
Cô giáo Phùng Thị Thu Hòa, GVCN lớp 5A, trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm trong giờ lên lớp trực tuyến. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo công văn, trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố vừa qua theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đã đảm bảo hạ tầng, đường truyền cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định, an toàn; về cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là làm việc trực tuyến tại nhà, dạy, học từ xa… và các nhu cầu thiết yếu khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được một số phản ánh của công dân về việc có hiện tượng nghẽn mạng, ảnh hưởng đến chất lượng học tập từ xa của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo khắc phục hiện tượng nêu trên, đáp ứng yêu cầu, dạy, học từ xa của học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đảm bảo hạ tầng, đường truyền cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu làm việc trực tuyến, dạy, học từ xa và các nhu cầu thiết yếu khác của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị kiểm tra, rà soát, bố trí các trang thiết bị dự phòng, các xa phát sóng lưu động, các phương án truyền dẫn dự phòng, thiết lập các tổ, nhóm kỹ thuật sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin và triển khai mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân; mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ cho làm việc trực tuyến, dạy, học từ xa trên địa bàn thành phố.

Đồng Nai kêu gọi ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã gửi thư kêu gọi toàn thể người dân tham gia ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Theo ông Cao Tiến Dũng, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, để duy trì ý thức học tập, cung cấp kiến thức cho học sinh theo chương trình, kế hoạch năm học 2021-2022 và thực hiện mục tiêu “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức việc dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình. 

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhất là học sinh ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa không có khả năng mua các trang thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến. Nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn có trang thiết bị tham gia học tập, khai thác nội dung học tập trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, chia sẻ, ủng hộ các trang thiết bị như máy vi tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh cũ hoặc mới. 

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ gửi về UBND các huyện, thành phố. Thời gian ủng hộ từ nay đến hết tháng 10/2021. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tham gia kêu gọi, tuyên truyền, động viên các tổ chức, đoàn thể và toàn thể đông đảo nhân dân tham gia ủng hộ, chia sẻ giúp học sinh vượt qua khó khăn. 

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức tiếp nhận, trao phần hỗ trợ đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ việc học tập; thực hiện công khai và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Trước đó, Đồng Nai đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, thời gian bắt đầu năm học mới đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là ngày 13/9 và giáo dục thường xuyên là ngày 20/9.

Nguyễn Cúc - Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.