Bắc Ireland - Trang mới trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh

Nếu London là cửa ngõ quen thuộc mà hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã bước qua, thì Belfast - thủ phủ của Bắc Ireland - vẫn là trang chưa được chú ý đúng mức trong cẩm nang du học của người Việt. Thành phố bên bờ vịnh Belfast Lough này đã chuyển mình từ một đô thị công nghiệp nặng nề của thế kỷ trước, vươn lên thành trung tâm an ninh mạng hàng đầu châu Âu, nơi những tập đoàn như PwC, Deloitte, Microsoft đặt văn phòng khu vực. Đó cũng là nơi dự án Belfast Region City Deal trị giá gần 1 tỷ bảng Anh (1,35 tỷ USD) sẽ tạo ra hơn 20.000 việc làm mới trong vòng 1 thập kỷ tới.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Minh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Bắc Ireland Edwin Poots. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong chuyến thăm và làm việc tại Belfast mới đây của Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng, Thủ hiến Michelle O'Neill đã chia sẻ những ưu tiên của Bắc Ireland là đầu tư vào giới trẻ và kỹ năng, tầm quan trọng của việc hợp tác với các trường đại học.

“Trái tim” của hệ sinh thái tri thức Belfast là hai đại học bổ trợ cho nhau: Đại học Queen's Belfast (QUB - thành viên danh giá của Russell Group, vừa kỷ niệm 180 năm thành lập và tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm Top 200 thế giới theo xếp hạng QS 2026) - và Đại học Ulster (UU), hình mẫu đào tạo ứng dụng với mạng lưới doanh nghiệp chặt chẽ, dẫn đầu về mức độ hài lòng của sinh viên. Một trường cho chiều sâu nghiên cứu, một trường cho chiều rộng thực tiễn – "bộ đôi" này tạo nên một hệ sinh thái giáo dục kép hiếm có mà Belfast đang sở hữu.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Minh Hùng và GS. Margaret Topping, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế của Queen’s University. Ảnh: TTXVN phát

Trong buổi làm việc với Đại sứ Đỗ Minh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Bắc Ireland Edwin Poots cũng nhấn mạnh việc đào tạo con người, đặc biệt là giới trẻ, như một ưu tiên cấp thiết trong bối cảnh Bắc Ireland đang chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực tài chính, công nghệ cao và kinh tế sáng tạo. Đó cũng là điểm gặp gỡ với bài toán nhân lực mà Việt Nam đang cần lời giải.

Trong khi đó, Phó Thủ hiến Emma Little-Pengelly cho biết, lực lượng lao động Bắc Ireland trẻ và có chuyên môn cao, đang tập trung vào an ninh mạng, khoa học kỹ thuật, hàng không vũ trụ và công nghiệp sáng tạo. Theo bà, Studio Ulster tại Đại học Ulster là một minh chứng về cơ sở hạ tầng tiên tiến đang thu hút đối tác toàn cầu – một tín hiệu rõ ràng rằng Bắc Ireland sẵn sàng chia sẻ thế mạnh của mình.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh chụp ảnh cùng Thủ hiến Bắc Ireland Michelle O'Neill và Phó Thủ hiến Emma Little-Pengelly. Ảnh: TTXVN phát

Nếu các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực xây khung hợp tác, thì chính những giáo sư, nhà nghiên cứu là những người sẽ lấp đầy khung ấy bằng nội dung thực chất. Giao sư Margaret Topping, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế của QUB chia sẻ: “Trong chiến lược quốc tế của Vương quốc Anh, QUB đã nêu bật những cơ hội cho giáo dục xuyên quốc gia, đặc biệt là với Việt Nam”.

Tiến sĩ Cuong Cao - Giám đốc Quốc tế hóa tại Viện An ninh Lương thực Toàn cầu (QUB), đơn vị dẫn đầu Vương quốc Anh về nghiên cứu khoa học thực phẩm và nông nghiệp - bày tỏ hy vọng có thể phát triển được những điều có ý nghĩa cho cả hai nước – không chỉ thu hút sinh viên quốc tế mà còn mang lại giá trị thực cho Việt Nam.

Về phía Đại học Ulster, Giáo sư Chris Wigginton, Phó Hiệu trưởng điều hành, khẳng định mong muốn hướng đến các mối quan hệ đối tác lâu dài. Chỉ ra gánh nặng chi phí du học tại Anh, ông Wigginton nhận định phương án lâu dài là phát triển các mô hình hợp tác đào tạo trong nước ở Việt Nam, để chất lượng giáo dục Anh đến được với nhiều người hơn, không chỉ những ai đủ điều kiện sang Anh học.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Minh Hùng và đại diện trường Ulster cùng đại diện Hội đồng Anh ở Belfast. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc với lãnh đạo QUB, Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã đề cập 3 hướng hợp tác cụ thể: tăng số sinh viên Việt Nam tại trường; ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa QUB và các trường đại học Việt Nam; và điều đáng chú ý nhất - khả năng QUB mở cơ sở tại Việt Nam trong thời gian tới.

Belfast không chỉ có những lâu đài rêu phong hay ghi dấu ấn là nơi đóng con tàu Titanic huyền thoại. Belfast đang là trung tâm an ninh mạng số một châu Âu; nơi Viện AFBI dẫn đầu nghiên cứu nông nghiệp bền vững – đúng những gì Đồng bằng sông Cửu Long đang cần – và chi phí sinh hoạt thấp hơn London 30%; cùng chính sách Graduate Route tạo ra lộ trình học - làm thực chất cho sinh viên quốc tế. Hợp tác giáo dục với Belfast không chỉ dừng lại ở việc trao đổi sinh viên, mà đó là bài toán nhân lực, chuyển giao công nghệ trong một mạng lưới tri thức mà Bắc Ireland đang chủ động mở rộng ra toàn cầu. Và những viên gạch đầu tiên đã được đặt trong tháng 4/2026.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục

Sau gần một tháng bước vào năm học 2026-2027, các hoạt động chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm cung ứng sách giáo khoa, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống trường học. Đây là những nhiệm vụ vừa cấp thiết đối với năm học mới, vừa đặt nền tảng cho đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, theo Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bổ sung giáo dục trung học nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực

Bổ sung giáo dục trung học nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực

Nhằm thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để kịp thời bổ sung những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và danh mục nghề trình độ sơ cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026).

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mô hình phát triển mới cho địa phương

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mô hình phát triển mới cho địa phương

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bối cảnh đó đòi hỏi các tỉnh, thành phố bứt phá mạnh mẽ về thể chế, quản trị và khoa học công nghệ; đồng thời đặt ra yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực công và giải quyết bài toán về mô hình phát triển mới cho địa phương tăng trưởng hai con số.

Tiếp sức mùa thi: Ba thập niên đồng hành cùng thí sinh

Tiếp sức mùa thi: Ba thập niên đồng hành cùng thí sinh

Chiều 26/9, tại Nhà Văn hóa Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng (1997–2026), 25 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001-2026), đồng thời tổng kết, khen thưởng chương trình năm 2026.