Gia Lai tiếp tục nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội

Nguồn vốn chính sách đã trở thành một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của Gia Lai.
Chú thích ảnh
Các điểm giao dịch NHCSXH tỉnh Gia Lai tích cực giải ngân, cho vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Đến cuối năm 2025, tổng số hộ cận nghèo của tỉnh Gia Lai còn 38.967 hộ, chiếm tỷ lệ 4,57% giảm 0,7% so với năm 2024, có 5.263 hộ cận nghòe đã thoát cận nghèo. 

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, thành tích giảm nghèo của địa phương có sự đồng lòng, chung sức của các ban ngành, đơn vị, trong đó có vai trò của NHCSXH.

Nguồn vốn chính sách đã trở thành một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của Gia Lai.

Ông Nguyễn Minh Hướng, Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ NHCSXH Gia Lai, cho biết: Cùng với địa phương triển khai thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, NHCSXH tại Gia Lai được tổ chức lại gồm một hội sở tỉnh, 27 phòng giao dịch, 373 điểm giao dịch tại 135 xã, phường và 5.768 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trải đều ở các thôn làng, tổ dân phố.

Mạng lưới rộng khắp này giúp nguồn vốn chính sách tiếp cận gần hơn với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến 30/6/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH Gia Lai đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 2.561 tỷ đồng so với 30/6/2025, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương lên 2.237 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng tới 12,3% tổng nguồn vốn. Song song đó, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2026 đạt cao, hơn 4.000 tỷ đồng, với 50.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng được vay vốn. Doanh số thu nợ 6 tháng qua cũng đạt con số 2.431 tỷ đồng, giúp cho chất lượng tín dụng nâng cao với số tiền nợ quá hạn chiếm tỷ lệ có 0,04%, đặc biệt nâng tổng dư nợ toàn đơn vị đạt 18.165 tỷ đồng, với gần 255.000 hộ còn dư nợ, hoàn thành 95,5% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được

Hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện, có đủ nhu cầu, đều được vay vốn chính sách, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh...

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Gia Lai tận tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại xã Đề Ghi, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH Phù Cát, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn đã khắc phục khó khăn sau cơn bão cuối năm 2025, để tái sản xuất và có  năng suất cao.

Ông Phạm Xuân Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi), cho biết: Địa phương hiện có gần 300 hộ nuôi thủy sản, với khoảng 65 ha mặt nước. Sau khi được hỗ trợ vốn ưu đãi, nhiều hộ đã phục hồi sản xuất tốt. Đến nay, 9 hộ đã thu hoạch tôm, 8 hộ thu hoạch ốc hương … Trong đó, có hộ nuôi ốc hương đạt lợi nhuận 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/ha.

Gia đình bà Huỳnh Thị Trang (thôn Đức Phổ 1), từng bị mất khoảng 1/4 sản lượng ốc hương nuôi do bão gây ra, nhờ được vay vốn chính sách thuận lợi cùng với việc cán bộ khuyến ngư hướng dẫn xử lý môi trường, gia đình tiếp tục duy trì vụ nuôi thủy sản, thu được 8 tấn ốc hương, giá bán 250.000 đồng/kg. Nhờ đó, gia đình bù được thiệt hại sau bão và có vốn để tái đầu tư vụ mới.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Gia Lai tận tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tương tự, gia đình chị Trần Thị Thân, thôn Chánh Liêm, xã Xuân An, trước đây gặp không ít khó khăn. Với mong muốn thoát cảnh nghèo khó, chị đã đề xuất với Hội Nông dân xã được vay vốn để phát triển kinh tế. Thấy được ý tưởng và kế hoạch sử dụng vốn của chị khả thi, NHCSXH Phủ Cát hỗ trợ cho vay 100 triệu đồng để chị đầu tư nuôi bò sinh sản. Chị Thân chia sẻ: "Nguồn vốn được hỗ trợ vào lúc gia đình gặp khó khăn thật đáng quý. Nhờ đó mà gia đình tôi mạnh dạn đầu tư làm ăn, tăng nguồn thu nhập, thoát nghèo bền vững".

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Gia Lai tận tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

"NHCSXH tỉnh luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch như trước đây, quan hệ chặt chẽ với UBND xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân trong việc giao dịch với ngân hàng, tuyệt đối không để phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính”, Giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai Nguyễn Minh Hướng khẳng định.

Đông Du

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.