Gần 292.000 hộ ở Phú Thọ còn dư nợ tín dụng ưu đãi

Tín dụng chính sách đã giúp hộ vay tại Phú Thọ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn đồi, chuyển đổi cây trồng vật nuôi...

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tính đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt gần 18.000 tỷ đồng, với hơn 292.000 hộ còn dư nợ, bình quân mỗi hộ đạt 60,56 triệu đồng.

Tín dụng chính sách đã giúp hộ vay có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn đồi, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có cơ hội làm giàu chính đáng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình chị Sùng Y Thanh, dân tộc Mông, ở xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, đã có điều kiện phát triển nghề thổ cẩm, nhờ đó có thêm thu nhập. 
Chú thích ảnh
Gia đình chị Nguyễn Thị Bích Liên, ở khu 6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ, đã vay vốn ưu đãi để đầu tư cải tạo vườn đồi, chăm sóc vườn cây ăn quả, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. 
Chú thích ảnh
Gia đình bà Bùi Thị Nụi, dân tộc Mường, ở xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ, đã vay vốn giải quyết việc làm, đầu tư nuôi trâu sinh sản, trồng mía, cho hiệu quả tốt. 
Chú thích ảnh
Gia đình chị Nguyễn Thị Bích Liên ở khu 6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ, đã vay vốn ưu đãi cải tạo vườn đồi, chăm sóc vườn cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. 
Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.