'Gã khổng lồ' ô tô đẩy mạnh sản xuất xe điện ở thị trường nhiều tiềm năng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia Stellantis, một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới, ra thông cáo báo chí cho biết sẽ tăng gấp hơn 2 lần sản lượng của nhà máy lắp ráp xe tại thành phố Kenitra ở miền Tây Morocco sau khi phân khu mở rộng đi vào hoạt động hôm 16/7. Sản lượng xe của nhà máy này sẽ tăng vọt từ 200.000 xe/năm lên 535.000 xe/năm.
Chú thích ảnh
Stellantis đẩy mạnh sản xuất xe điện ở thị trường nhiều tiềm năng. Ảnh: essential-business.pt

Đáng chú ý, sản lượng xe điện cỡ nhỏ với các thương hiệu nổi tiếng Citroën, Opel và Fiat của Stellantis sẽ tăng từ 20.000 xe/năm lên 70.000 xe/năm. Ngoài ra, nhà máy cũng sẽ bắt đầu sản xuất khoảng 65.000 xe điện 3 bánh mỗi năm.
 
Stellantis cho biết, từ tháng 2/2026, tập đoàn sẽ triển khai dây chuyền sản xuất dòng xe mới với nhiều tính năng "thông minh", qua đó nâng gấp đôi công suất ban đầu từ 200.000 xe/năm lên 400.000 xe/năm.
 
Stellantis được hình thành từ sự sáp nhập chiến lược giữa Groupe PSA (Peugeot, Citroën) và Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Tập đoàn hiện sở hữu 14 thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu như Peugeot, Jeep, Fiat, Citroën, Maserati, Alfa Romeo và nhiều tên tuổi lớn khác.
 
Chính quyền địa phương ước tính việc gia tăng sản lượng xe điện hứa hẹn tạo thêm 3.000 việc làm.

Nguyễn An - P/v TTXVN tại Bắc Phi

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.