Fiat chi khoảng 300 triệu USD để dàn xếp vụ kiện hình sự về gian lận khí thải

Ngày 1/8, đơn vị phụ trách kinh doanh của hãng xe Fiat Chrysler Automobiles (Mỹ) đồng ý nộp khoảng 300 triệu USD tiền phạt và tiền bồi thường, nhằm dàn xếp cuộc điều tra kéo dài nhiều năm qua của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan vấn đề gian lận khí thải đối với các xe lắp động cơ diesel của hãng này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Hãng Fiat Chrysler tại trụ sở công ty ở Auburn Hills, Michigan, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Vào năm 2019, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã mở cuộc điều tra về hành vi gian lận khí thải đối với Fiat sau khi một số đơn kiện được gửi tới tòa án. Trong đơn kiện, các khách hàng của Fiat đã cáo buộc hãng xe này vi phạm luật, các động cơ diesel phát ra nhiều oxit nitơ (NOx) hơn mức cho phép, đồng thời sử dụng phần mềm gian lận. Do đó, lượng khí thải độc hại tăng lên trong một số điều kiện lái xe nhất định, vượt ngưỡng cho phép.

Hồi tháng 6 vừa qua, Fiat thừa nhận đã gian lận khí thải trong hơn 100.000 xe bán tải Ram 1500 và xe SUV Jeep Grand Cherokee máy dầu bán tại Mỹ từ năm 2014 đến năm 2016. Theo thỏa thuận dàn xếp giữa hãng này và Bộ Tư pháp Mỹ, Fiat sẽ nộp phạt 96,1 triệu USD, trong khi khoản tiền bồi thường là 203,6 triệu USD.

Trợ lý của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - ông Todd Kim cho biết: "Khoản tiền phạt 300 triệu USD là kết quả của cuộc điều tra toàn diện kéo dài suốt 3 năm. Phán quyết này cho thấy Bộ Tư pháp cam kết buộc các doanh nghiệp vi phạm phải chịu trách nhiệm về những hành động sai lầm của mình". 
Trước đó, Fiat cũng đã phải nộp phạt dân sự 311 triệu USD và bồi thường 183 triệu USD cho hơn 63.000 khách hàng trong một vụ kiện tập thể với cáo buộc tương tự.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.