Đức điều tra nhiều địa điểm văn phòng của Hyundai-Kia liên quan đến cáo buộc gian lận khí thải

Nhà chức trách Đức đã tiến hành lục soát 8 địa điểm văn phòng của tập đoàn ô tô Hyundai-Kia (Hàn Quốc) tại Đức và Luxembourg liên quan những cáo buộc gian lận khí thải động cơ diesel ảnh hưởng đến hơn 210.000 xe.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Hyundai tại một nhà máy của hãng ở Asan, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các công tố viên ở Frankfurt ngày 29/6 cho biết các nhà điều tra đã phối hợp với nhà chức trách ở Luxembourg tiến hành lục soát nhằm đảm bảo thu thập được những “thông tin liên lạc, phần mềm và tài liệu” liên quan đến các cáo buộc gian lận khí thải.

Theo cáo buộc, tính đến năm 2020, Hyundai được cho là đã bán hơn 210.000 xe động cơ diesel được lắp đặt “thiết bị gian lận” để các phương tiện này thể hiện mức khí thải gây ô nhiễm ít hơn so với thực tế. 

Mặc dù không thông báo chi tiết, nhưng tập đoàn Hyundai- Kia đã xác nhận việc các nhân viên điều tra Đức lục soát văn phòng và hiện tập đoàn đang phải làm việc với nhà chức trách Đức về vấn đề này.

Truyền thông Đức cho biết thiết bị gian lận khí thải này là phần mềm hoặc các cơ chế có thể thay đổi mức khí thải của xe. Các nhà sản xuất ô tô có thể sử dụng những thiết bị này để gian lận khi bị kiểm tra khí thải. Hiện Đức đang tiến hành điều tra một số hãng chế tạo ô tô hoạt động tại nước này liên quan nghi vấn gian lận khí thải trong các phương tiện chạy bằng động cơ diesel và Hyundai là một trong những công ty bị điều tra. 

Cuộc điều tra tại tập đoàn ô tô Hyundai - Kia là vụ việc mới nhất kể từ sau vụ điều tra gian lận khí thải đối với xe chạy bằng động cơ diesel hồi năm 2015 khi nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen thừa nhận đã cài phần mềm gian lận khí thải cho hơn 11 triệu xe ôtô động cơ diesel trên toàn thế giới, trong đó ước tính riêng tại Mỹ có khoảng 600.000 xe.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Hyundai Motor Co. và chi nhánh Kia Corp. đã sụt giảm. Ngày 29/6, giá cổ phiếu của Hyundai giảm 5,7% xuống 175.500 won (135,17 USD) và Kia giảm mạnh 6,1% xuống 76,900 won.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.