Đường đi bộ ven sông Tô Lịch thành nơi bán trà đá, tập kết hàng rong, rác thải
Ngay khi tạm dừng hoạt động để phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, lối đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) đã bị người dân lấn chiếm làm điểm tập kết hàng rong, bán trà đá, rác thải sinh hoạt và xây dựng...
Tuyến đường ven sông Tô Lịch dành cho người đi bộ là hạng mục thuộc dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Hiện nay, nhiều vị trí tuyến đường đang là công trường dự án xử lý nước thải Yên Xá, nhà thầu đào các hố sâu tại một phần vị trí mặt đường đi bộ để xây các hố ga thu gom, xử lý nước thải.
Để đảm bảo tiến độ dự án, các đơn vị đã rào chắn kín 20 điểm trên tuyến đi bộ dọc đường Láng. Do vậy, tuyến đường không còn phù hợp, đảm bảo an toàn với người đi bộ. Tuy nhiên, ngay sau khi rào chắn, một số hộ dân lợi dụng khu vực rào chắn để tập kết rác thải xây dựng; chặn lối vào đường dành cho người đi bộ để bán trà đá, thậm chí dừng đỗ xe tải để kinh doanh hoa quả. Đáng chú ý, nhà thầu xây dựng cũng tập kết vật liệu, dầu mỡ, làm hư hỏng mặt đường, mất vệ sinh môi trường và an toàn trên công trường.
Chùm ảnh và video phản ánh của báo Tin tức tại hiện trường:
Nhằm phục vụ thi công dự án đường dẫn nước thải sông Tô Lịch, 20 điểm trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã được rào chắn.Tuy nhiên, ngay sau khi tạm dừng hoạt động tuyến đường này, người dân đã biến các lối vào thành điểm tập kết, kinh doanh hoa quả.
Có hộ dân còn căng ô, chăng bạt dựng quán trà đá.
Thậm chí tận dụng khoảng không gian công cộng để bán lẻ xăng dầu.
Rác thải xây dựng xuất hiện dọc tuyến đường này.Khung cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu, mất mỹ quan đô thị.
Lối vào tuyến đường đi bộ đang được tận dụng làm nơi dừng đỗ xe ô tô.Vật liệu xây dựng bịt kín lối vào đường đi bộ.Hàng rong vô tư "trưng dụng" khoảng không gian công cộng này để kinh doanh.Hiện, nhà thầu thi công đã rào chắn kín 20 điểm trên tuyến đi bộ dọc đường Láng để phục vụ thi công dự án, nên tuyến đường không còn phù hợp với người đi bộ.
Nhiều xe rác tập kết dọc tuyến đường đi bộ đang tạm dừng hoạt động.
Nhiều vị trí trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được đào xới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Sau gần 1 tháng tạm dừng khai thác, tuyến đường đi bộ trở nên nhếch nhác.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.