Sự kiện “Lục lễ giao duyên” được các các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh tái hiện với nhiều nghi thức độc đáo khiến du khách nước ngoài thích thú.
Đám cưới đậm chất cổ xưa được truyền thống của người miền Tây Nam bộ đã được các bạn sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) tái hiện và dàn dựng công phu tại Khu du lịch Bình Quới, quận Bình Thạnh.
Chị Phillips Amy Beatrice (áo đỏ) thích thú tham dự một đám cưới Nam bộ được các sinh viên tái hiện.
Lần đầu tới Việt Nam, anh Keeling Maxime (du khách Anh) được tham dự một đám cưới truyền thống theo phong cách xưa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Anh cho biết, một đám cưới thông thường của người Anh thường xoay quanh buổi lễ ở nhà thờ, sau đó là tiệc chiêu đãi với các bài phát biểu, khiêu vũ và một bữa tối trang trọng. Đám cưới truyền thống theo phong cách xưa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có cảm giác thân mật và gắn chặt với gia đình, truyền thống. Các nghi lễ như trà đạo, nơi cặp đôi thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi và các yếu tố văn hóa như lễ vật dâng lên tổ tiên.
Đám cưới được thực hiện với sáu nghi thức quan trọng trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người dân Nam Bộ gồm: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghinh.
Tương tự, chị Phillips Amy Beatrice (đến từ Anh) cũng tỏ ra thích thú khi được tham dự đám cưới mang phong cách xưa tại Khu du lịch Bình Quới.
"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi xem trọn vẹn các nghi thức trong một đám cưới người Việt Nam. Cô dâu, chú rể, người đến dự đám cưới đều diện những bộ trang phục đầy màu sắc và mang đậm nét văn hóa của người Việt Nam. Trong đám cưới, họ còn tặng cô dâu, chú rể những món quà vào đầu buổi lễ, thật đáng yêu và tôi thích cách mọi thứ thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên trong gia đình khi thực hiện các nghi thức lễ gia tiên. Điều này rất khác so với một đám cưới truyền thống của người Anh. Sau khi trở về nước, tôi sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc trong đám cưới cổ xưa của người Việt Nam cho bạn bè và gia đình tôi để họ có thể đến Việt Nam và cùng trải nghiệm", chị Phillips Amy Beatrice cho biết.
Nhà trai và nhà gái thực hiện nghi thức nạp thái. Đây là nghi thức khởi đầu quan trọng trong quy trình 6 lễ trong đám cưới truyền thống, đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình kết duyên của đôi trẻ.
Chia sẻ ý nghĩa về các phong tục đám cưới xưa của người dân Nam bộ, bà Hồ Đắc Thiếu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, ẩm thực Unesco cho biết, việc các bạn sinh viên cùng nhau tái hiện nét đẹp văn hóa cưới truyền thống của người dân Nam bộ là điều rất đáng quý. Việc tái hiện này sẽ góp phần gìn giữ và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân gian, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến người dân trên cả nước và du khách quốc tế.
Lễ nạp cát là nghi thức quan trọng trong lục lễ cưới hỏi truyền thống, diễn ra sau khi hai bên đã xác định được sự hòa hợp về tuổi tác của đôi trẻ.
Lễ vật trong lễ nạp cát. Theo truyền thống xưa gồm đồ trang sức, khí cụ, gấm vóc, lụa là, buồng cau to, đôi chai rượu nếp trắng, một mâm xôi gấc, mâm lợn sữa quay, mâm trà, mâm bánh...
Lễ thân nghinh là nghi thức cuối cùng và quan trọng nhất trong lục lễ cưới hỏi truyền thống Việt Nam.