Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Đức công bố gói hỗ trợ mới

Các bộ trưởng Đức là Ngoại trưởng Annalena Baerbock và Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser ngày 21/2 đã tới miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ thăm các khu vực bị trận động đất mạnh 7,8 tàn phá cách đây hai tuần, khiến gần 46.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị hư hại sau động đất ở Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ chuyến thăm, các bộ trưởng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cam kết sẽ đưa ra các gói cứu trợ mới để giúp các nạn nhân sớm khắc phục khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường.

Cụ thể, các bộ trưởng Đức cam kết sẽ hỗ trợ thêm 50 triệu euro (53,3 triệu USD) khắc phục hậu quả động đất, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được 33 triệu euro và Syria nhận được 17 triệu euro. Với gói hỗ trợ mới này, Đức hỗ trợ tổng cộng 108 triệu euro cho các nạn nhân của trận động đất. Ngoài tài chính, quân đội Đức còn huy động hơn 20 chuyến bay để vận chuyển hơn 340 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Đức cũng thông báo cấp thị thực 3 tháng cho những nạn nhân động đất có nguyện vọng ở tạm thời với người thân ở Đức, quốc gia có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn đang sinh sống. Theo các bộ trưởng, cho đến nay, Đức đã cấp tổng cộng gần 100 thị thực Schengen ngắn hạn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.