Thủy điện Nho Quế 2 đẩy nhanh tiến độ thi công

Tiến độ công việc của dự án Thủy điện Nho Quế 2 bắt đầu vào giai đoạn cao điểm đổ bê tông công trình chính, lắp đặt thiết bị. Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng một phần diện tích lòng hồ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tích nước lòng hồ vào quý 2/2015.
Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Văn Viên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nho Quế cho biết, cho đến nay, tiến độ công việc của dự án Thủy điện Nho Quế 2 bắt đầu vào giai đoạn cao điểm đổ bê tông công trình chính, lắp đặt thiết bị. Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng một phần diện tích lòng hồ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tích nước lòng hồ vào quý 2/2015.
Thủy điện Nho Quế 2 đẩy nhanh tiến độ thi công ảnh 1

Công trường thi công.

Dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành công tác thi công trạm phân phối điện và đường dây 220KV đấu nối với Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 trong quý II/2015; hoàn thành công tác thi công bê tông, lắp đặt thiết bị nhà máy và phát điện thương mại tổ má số 1 cuối quý III/2015, tổ máy số 2 đầu quý IV/2015. Dự án này được khởi công vào tháng 8/2012 với dự kiến thời gian phát điện tổ máy số 1 vào tháng 6/2014, tổ máy số 2 vào tháng 10/2014 song đã bị chậm tiến độ do những khó khăn trong việc xử lý kỹ thuật, sự cố địa chất cũng như giao thông khó khăn.Vào 4/2014, Dự án đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay với tổng số vốn tối đa là 960 tỷ đồng, thời hạn vay 144 tháng, ân hạn 18 tháng, thời hạn trả nợ gốc 126 tháng tính từ điểm bắt đầu trả nợ gốc là tháng 10/2014.Tổng giám đốc Phạm Văn Viên cho biết: Qua 2 năm, tính từ ngày khởi công, đến thời điểm này, dự án Thủy điện Nho Quế 2 đã hoàn thành 97% công tác đào đắp công trình chính; 100% công tác đường thi công, đường vận hành, lán trại phụ trợ và các công trình phục vụ; thi công 30% khối lượng bê tông các hạng mục (80.000m3/240.000m3); lắp đặt 20% các hạng mục cơ khí thuỷ công và cơ khí thuỷ lực; đền bù toàn bộ diện tích đất thi công các hạng mục.“Giá trị thực hiện đầu tư của Dự án đến nay đạt khoảng 767 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 546 tỷ đồng, vốn vay Vietinbank khoảng 21 tỷ đồng và 200 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp”, ông Viên cho biết.Thủy điện Nho Quế 2 do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Nho Quế làm chủ đầu tư, nằm trên sông Nho Quế (hệ thống sông Gâm), thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện nhánh sông Nho Quế đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 2694/QĐ-BCN ngày 2/10/2006.Dự án có công suất lắp máy là 48MW, tổng mức đầu tư trước thuế 1.37,3 tỷ đồng được xây dựng trên địa bàn các xã Lùng Pù, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Xín Cái và Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.Cũng nằm trong hệ thống bậc thang thủy điện song Nho Quế, Dự án Thủy điện Nho Quế 3 sau gần 5 năm xây dựng, chạy thử đã được khánh thành vào cuối năm 2012, với công suất 110MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 507 triệu kWh, tổng mức đầu tư 2.195 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển trên 1.700 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2014, Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 đã đạt đạt sản lượng phát điện trên 1.149 tỷ kWh điện. Chủ đầu tư đã trả nợ gốc và lãi theo đúng tiến độ cam kết với ngân hàng.Riêng dự án Thủy điện Nho Quế 1 đang được Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Hà Giang hoàn tất thủ tục để ký hợp đồng tín dụng trị giá tối đa là 626 tỷ đồng. Dự án này do Công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 làm chủ đầu tư, công suất 32MW, tổng đầu tư là 997,7 tỷ đồng, trong đó 70% vay vốn tín dụng đầu tư nhà nước; 20% vốn tự có của chủ đầu tư và phần còn lại vay ngân hàng thương mại.
Nguyễn Huyền

Dành cho bạn

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.