Điện Kremlin xác nhận cử đoàn dự hòa đàm Istanbul: Người đại diện cho Nga vẫn là ẩn số

Ngày 13/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng một phái đoàn Liên bang Nga sẽ có mặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết vào ngày 11/5 vừa qua, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã mời Ukraine tham gia đàm phán trực tiếp tại “tại nơi mà chúng từng bị gián đoạn” vào năm 2022 – Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi từ chối lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5, do châu Âu, Ukraine và Mỹ hậu thuẫn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản hồi bằng cách chấp nhận lời mời, tuyên bố rằng ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Putin tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5.

Mặc dù sự hiện diện của ông Putin tại hội nghị vẫn chưa được xác nhận, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cam kết rằng Moskva (Moscow) sẽ cử một phái đoàn đến tham dự các cuộc hòa đàm.

“Phái đoàn của chúng tôi sẽ có mặt ở đó và sẽ chờ phía Ukraine”, ông Peskov nói với phóng viên của truyền thông nhà nước Liên bang Nga.

Điện Kremlin vẫn chưa công bố danh sách thành viên trong phái đoàn Liên bang Nga và sẽ chỉ công bố khi Tổng thống Putin “thấy cần thiết.”

Tuy nhiên, theo một cựu quan chức Liên bang Nga tiết lộ với tờ Washington Post, phía Moskva sẽ được đại diện bởi Ngoại trưởng Sergey Lavrov và trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov.

Thông tin này cũng được hãng thông tấn độc lập APA của Azerbaijan xác nhận dựa trên các nguồn tin hiểu biết vấn đề của mình, nhưng nói rõ Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Liên bang Nga còn trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov cũng đã được đưa vào thành phần phái đoàn của Liên bang Nga tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul.

Về phần mình, Mỹ sẽ cử đại diện tham dự hòa đàm tại Istanbul.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận vào ngày 13/5 rằng Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tham dự. Hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là các ông Steve Witkoff và Keith Kellogg, cũng sẽ đến Istanbul để theo dõi tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump, hiện đang trong chuyến công du Trung Đông, cũng cho biết ông có thể tham dự hòa đàm, tuy nhiên việc ông có mặt hay không sẽ “phụ thuộc phần lớn” vào việc người đồng cấp Putin có tham dự hay không.

Nếu cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky thực sự diễn ra, đây sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019. Kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, hai bên chưa từng tổ chức bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào.

Thành Nam

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.