Tổng thống Venezuela lên tiếng về đề xuất đàm phán hòa bình với Ukraine của Tổng thống Nga

Theo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, lập trường của Liên bang Nga được phần lớn các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe ủng hộ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas, ngày 4/12/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh RT ngày 12/5 cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.

Ông Maduro đưa ra phát biểu nêu trên vào Chủ nhật (11/5) trong một cuộc gặp với Thống đốc thành phố Saint Petersburg, ông Aleksandr Beglov. Tổng thống Venezuela đánh giá cao bài phát biểu trước đó cùng ngày của ông Putin mà theo đó nhà lãnh đạo Liên bang Nga đề xuất nối lại đàm phán với Kiev vào ngày 15/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi muốn bày tỏ niềm vui mừng của chính phủ và nhân dân Venezuela trước thông báo này. Đây là bài phát biểu của một con người bảo vệ lợi ích đất nước mình, nhưng đồng thời cũng có sự thấu hiểu rõ ràng về môi trường quốc tế cần thiết để đạt được hòa bình trên phạm vi toàn cầu”, ông Maduro nói.

Tổng thống Venezuela cho biết thêm rằng cảm xúc này được “đa số các chính phủ và người dân Mỹ Latinh và Caribe” chia sẻ, và ông tin tưởng rằng họ ủng hộ “những nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm nối lại đàm phán và trở lại con đường lẽ ra không bao giờ nên bị từ bỏ – con đường đối thoại trực tiếp và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Ukraine mà không có bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào”.

Trước đó, vào sáng Chủ nhật (11/5), ông Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Kiev mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Theo RT, Tổng thống Liên bang Nga đưa ra tuyên bố này trong buổi họp báo kết thúc lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, nơi Moskva (Moscow) tiếp đón nhiều nguyên thủ và lãnh đạo nước ngoài.

“Chúng tôi đề xuất chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán đã gián đoạn vào năm 2022 - nối lại đàm phán trực tiếp, và tôi nhấn mạnh, không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề xuất bắt đầu ngay vào thứ Năm tới, ngày 15/5, tại Istanbul”, ông Putin nói, đồng thời cho biết tiến trình giải quyết xung đột phải bắt đầu bằng đàm phán, điều có thể dẫn đến “một hình thức đình chiến mới và một lệnh ngừng bắn mới”.

“Chúng tôi nghiêm túc trong việc đàm phán với Ukraine. Mục tiêu là loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột và đạt được một nền hòa bình bền vững trong dài hạn mang tính lịch sử”, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh.

RT cho rằng đề xuất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ phía Kiev và các nước phương Tây hậu thuẫn, những bên khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải được bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Đề xuất của Liên bang Nga được đưa ra sau khi các lãnh đạo Pháp, Đức, Ba Lan, Anh và Ủy ban châu Âu tuyên bố họ mong muốn một lệnh “ngừng bắn đầy đủ và vô điều kiện” kéo dài 30 ngày, cho rằng điều này sẽ “tạo không gian cho ngoại giao,” đồng thời lưu ý rằng Mỹ ủng hộ sáng kiến này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev “ngay lập tức” chấp nhận đề xuất của Liên bang Nga.

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 11.5, ông Trump nêu rõ: "Tổng thống Putin của Nga không muốn có thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine, mà muốn gặp vào thứ năm (15/5) tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về khả năng chấm dứt cuộc tắm máu".

Thay vì nghĩ về một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, ông Trump đã hối thúc: "Ukraine nên đồng ý với điều này, NGAY LẬP TỨC. Ít nhất thì họ cũng sẽ có cơ hội xác định liệu một thỏa thuận có khả thi hay không, và nếu không, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ sẽ biết rõ tình hình đang ở đâu, và có thể tiến hành các bước tiếp theo một cách phù hợp!".

Kết thúc bài viết của mình, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh: "Tiến hành cuộc họp, ngay bây giờ".

Chú thích ảnh
Phản hồi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về đề xuất đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh chụp màn hình Volodymyr Zelensky/X

Về phần mình, ngay sau tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin tại Istanbul, nhưng một lần nữa nhấn mạnh rằng trước tiên phải có một thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky nói: “Không có lý do gì để kéo dài việc giết chóc. Và tôi sẽ chờ đợi ông Putin vào thứ Năm tại Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Chúng tôi mong đợi một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày mai - đề xuất này đã được đưa lên bàn đàm phán. Một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện dài hạn, nhằm tạo nền tảng cần thiết cho ngoại giao có thể giúp đưa hòa bình đến gần hơn rất nhiều”, ông Zelensky nói thêm trong một tuyên bố khác.

“Tôi sẽ có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, ngày 15/5 và tôi đang chờ đợi ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ”, ônh Zelensky nhắc lại.

Liên quan tới đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine của Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11/5 cho biết đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine là “một bước đi đầu tiên, nhưng chưa đủ”.

Khi phát biểu với các phóng viên tại biên giới Ba Lan – Ukraine, theo hãng tin AFP, ông Macron tuyên bố: “Một lệnh ngừng bắn vô điều kiện thì không thể đi sau các cuộc đàm phán”.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng ông Putin “đang tìm cách thoát ra, nhưng ông ấy vẫn muốn câu giờ”.

Phát biểu của ông Macron được đưa ra sau chuyến thăm Kiev ngày 10/5 cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.