Điện Kremlin bác bỏ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu, cơ sở hạ tầng NATO tại Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh (tư liệu): IRNA/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News được công bố ngày 11/5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine

“Chúng tôi không thể cho phép cơ sở hạ tầng quân sự của NATO tiến gần đến biên giới của chúng tôi như vậy”, ông Peskov nói.

Trước đó, theo báo The Kyiv Independent, ông Peskov cũng bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, cho rằng điều đó là “một lợi thế” cho Ukraine. Đồng thời, trong khi các đồng minh của Ukraine đang thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva (Moscow) và Kiev, Tổng thống Liên bang Vladimir Putin đã từ chối lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thay vào đó đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul bắt đầu từ ngày 15/5.

“Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán hòa bình, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Và đây là điều ông ấy đã đề xuất trong vài tuần qua. Ông ấy liên tục khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán, đàm phán trực tiếp với… Ukraine”, ông Peskov tuyên bố.

“(Khi) không còn phương tiện hòa bình và ngoại giao nào trong tay, chúng tôi buộc phải tiếp tục (chiến đấu)”, ông Peskov nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga nếu nước này không đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.

Trong một cuộc họp mang tính lịch sử tại Kiev vào ngày 10/5, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã đưa ra yêu cầu về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày bắt đầu từ ngày 12/5.

Ông Peskov cho rằng có nhiều điều cần được thảo luận hơn nữa trong các cuộc đàm phán trực tiếp, vượt ra ngoài phạm vi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Liên bang Nga.

“Việc giải quyết xung đột Ukraine là một vấn đề vô cùng phức tạp. Không đơn giản chỉ là ký một tờ giấy khổ A4 rồi tuyên bố đó là một thỏa thuận. Đó là một quá trình giải quyết với vô số chi tiết nhỏ. Và mỗi chi tiết trong số đó đều có ý nghĩa sống còn cho tương lai của cả Liên bang Nga và Ukraine”, ông Peskov nói và lặp lại yêu cầu của Liên bang Nga rằng Ukraine không được tiếp tục nhận vũ khí từ các nước phương Tây.

“Nếu chúng ta nói đến ngừng bắn, vậy anh định xử lý thế nào với các lô vũ khí vẫn được chuyển đến hàng ngày từ Mỹ và các nước châu Âu?… điều đó rõ ràng sẽ là lợi thế cho Ukraine”, ông Peskov nói.

Chú thích ảnh
Bài viết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 11/5/2025. Ảnh chụp màn hình.

Điện Kremlin hiện vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, điều này khiến Tổng thống Trump được cho là đang thất vọng.

Ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông "bắt đầu nghi ngờ" khả năng Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga và hối thúc Ukraine gặp các quan chức Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán.

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: "Tổng thống Putin của Nga không muốn có thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine, mà muốn gặp vào thứ năm (15/5) tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về khả năng chấm dứt cuộc tắm máu".

Thay vì nghĩ về một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, ông Trump đã hối thúc: "Ukraine nên đồng ý với điều này, NGAY LẬP TỨC. Ít nhất thì họ cũng sẽ có cơ hội xác định liệu một thỏa thuận có khả thi hay không, và nếu không, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ sẽ biết rõ tình hình đang ở đâu, và có thể tiến hành các bước tiếp theo một cách phù hợp!".

Kết thúc bài viết của mình, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh: "Tiến hành cuộc họp, ngay bây giờ".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.