Mỹ: Bang đông dân nhất ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ được bang California đông dân nhất nước Mỹ đưa ra 9 ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này về căn bệnh virus lây lan nhanh.
Chú thích ảnh
Một điểm tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ tại California, Mỹ ngày 27/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc bang California (Mỹ), ông Gavin Newsom ngày 1/8 ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ tại bang này nhằm tăng cường các nỗ lực tiêm chủng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuyên bố của Thống đốc California được đưa ra 9 ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này về căn bệnh virus lây lan nhanh. Trong thông báo, Văn phòng Thống đốc California cho biết phản ứng đối với bệnh đậu mùa khỉ của bang được xây dựng dựa trên các chương trình trong đại dịch COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), tính đến ngày 1/8, bang đông dân nhất nước Mỹ này đã ghi nhận 827 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trở thành bang có số ca mắc nhiều thứ 2, sau bang New York (1.390 ca). Bang Illinois xếp thứ 3 với 520 ca. 

Thống đốc bang Illinois của Mỹ, ông J.B.Prizker cũng vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ nhằm "mở rộng các nguồn lực" cần thiết để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Tuần trước, Thống đốc bang New York, Kathy Hochul cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ. Một số thành phố lớn của Mỹ như New York, San Francisco cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với căn bệnh này.

Bệnh đậu mùa khỉ, lây lan qua tiếp xúc gần, gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm và các tổn thương da, song hiếm khi gây tử vong. 

Trong diễn biến liên quan, Bolivia đã trở thành quốc gia Nam Mỹ tiếp theo ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 1/8, Bộ trưởng Y tế Bolivia Jeyson Auza cho biết bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi. Ngoài ra có 4 ca nghi nhiễm, tất cả đều ở vùng miền Đông Santa Cruz. 

Bộ trưởng Auza cho biết đây là ca bệnh nhập cảnh và hệ thống y tế cơ sở đã kích hoạt các giao thức được thiết lập cho các tình huống loại này. Cũng theo ông Auza, các chuyên gia dịch tễ học sẽ đến Santa Cruz để giám sát và phối hợp với nhân viên y tế địa phương trong trường hợp cần thiết. 

Người đứng đầu ngành Y tế Bolivia cảnh báo có thể sẽ phát hiện thêm nhiều ca mới, song khẳng định Bolivia có đầy đủ phương tiện và công nghệ để chẩn đoán căn bệnh này.

Theo số liệu cập nhật ngày 1/8, số ca nhiễm toàn cầu hiện là hơn 22.100 ca tại hơn 70 quốc gia.

Mai Phương - Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bang Pennsylvania đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 1991, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm khiến một số khu vực nơi này dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đã được loại trừ hơn 2 thập kỷ.

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Trong khi Khuyến cáo đi lại Cấp 4 - “Không đi du lịch” - đối với Liên bang Nga tiếp tục có hiệu lực và công dân Mỹ tại nước này được yêu cầu rời đi ngay lập tức, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã phát thêm cảnh báo y tế sau thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại Irkutsk.

Các nốt phát ban điển hình của bệnh sởi. Ảnh minh họa: Ánh Tuyết/TTXVN

Mỹ đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất 35 năm

Mỹ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm, với 3.887 ca được xác nhận tính đến ngày 1/10. Trước tình trạng số ca mắc tiếp tục gia tăng, bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa và mở rộng thẩm quyền tiêm vaccine, xét nghiệm.