Tuyên Quang hỗ trợ đi lại và lưu trú đối với cán bộ sau sắp xếp, hợp nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa thông qua nghị quyết về hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ từ Hà Giang (cũ) chuyển công tác về trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang mới.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Hà Giang (trước sắp xếp) về công tác tại trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang (sau sắp xếp) được hỗ trợ lưu trú 2 triệu đồng/người/tháng, hỗ trợ đi lại 1 triệu đồng/người/tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm hành chính cấp xã sau sáp nhập, mức hỗ trợ lưu trú là 1 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ đi lại theo khoảng cách từ nơi ở thuộc sở hữu hợp pháp đến trụ sở làm việc (đơn vị tính nghìn đồng/người/tháng): Từ 15–30km được hỗ trợ 200.000 đồng; từ 31–50km hỗ trợ 400.000 đồng; từ 51–70km hỗ trợ 600.000 đồng; từ 71km trở lên hỗ trợ 700.000 đồng.

Chú thích ảnh
Nhà khách Kim Bình là nơi bố trí chỗ ở cho cán bộ từ tỉnh Hà Giang (cũ) về Tuyên Quang làm việc.

Trường hợp công tác dưới 15 ngày được hưởng 50% mức hỗ trợ, từ 15 ngày trở lên được hưởng 100%. Việc chi trả thực hiện hằng tháng, cùng kỳ trả lương.

Chính sách áp dụng kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động đến công tác tại trung tâm hành chính của cấp tỉnh và cấp xã đến hết ngày 30/6/2027. Qua đó, góp phần động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang chính thức sáp nhập, hình thành tỉnh mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW. Trong đợt đầu tiên triển khai sắp xếp công tác sau sáp nhập, đã có hơn 400 cán bộ Hà Giang về Tuyên Quang làm việc. Việc di chuyển sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, bắt đầu từ khối lãnh đạo chủ chốt đến toàn bộ cán bộ theo danh sách.

Sau gần 2 tháng hợp nhất tỉnh và sáp nhập xã, phường, bộ máy chính quyền hai cấp ở Tuyên Quang đã vận hành ổn định. Tuy nhiên, nhiều cán bộ phải thay đổi nơi làm việc, phát sinh khó khăn trong đi lại và sinh hoạt. Do đó, nghị quyết về chính sách hỗ trợ đi lại, lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã chịu tác động từ việc sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thông qua, nhận được sự quan tâm, đồng tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.