Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền vận hành ổn định, cán bộ yên tâm công tác

Trong ngày 10-11/7, đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Toàn dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của chính quyền xã Liên Sơn và xã Cao Dương sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Liên Sơn.

Xã Liên Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Cư Yên, xã Liên Sơn và 12 xóm của xã Cao Sơn, có diện tích tự nhiên 120,210 km², dân số 31.807 người. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn sau sắp xếp là 1,55%, hộ cận nghèo là 2,64%. Ở xã hiện có một bệnh viện và ba trạm y tế với  32 y, bác sĩ.

Từ ngày 1-9/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn đã tiếp nhận tổng cộng 120 hồ sơ trực tuyến, trong đó đã giải quyết 93 hồ sơ, còn 27 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Trung tâm được bố trí khu vực riêng biệt trong khuôn viên trụ sở UBND xã, tạo thuận lợi cho người dân và các tổ chức đến giao dịch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính quyền sau hợp nhất, việc kết nối, tích hợp hệ thống phần mềm còn chưa đồng bộ; tốc độ xử lý chậm, thường xuyên xảy ra tình trạng ngắt kết nối, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Việc hướng dẫn thủ tục trong lĩnh vực đất đai còn thiếu thống nhất; cơ sở vật chất còn nhiều bất cập.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Liên Sơn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho một số dự án cấp thiết trên địa bàn, hỗ trợ sửa chữa nhà làm việc, phòng làm việc và nhà công vụ cho cán bộ, công chức công tác xa chưa có chỗ ở.

Xã Cao Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của ba xã: Thanh Sơn, Cao Dương và Thanh Cao, với diện tích tự nhiên 113,373 km² và 8.302 hộ dân. Trung tâm Hành chính công xã đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1/7/2025. Tính đến ngày 9/7/2025, xã đã tiếp nhận 97 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ trực tiếp và 78 hồ sơ trực tuyến.

Chủ tịch UBND xã Cao Dương Bùi Hữu Điền cho biết, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, công chức xã còn bỡ ngỡ khi tiếp nhận công việc, phải vừa làm vừa nghiên cứu. Địa bàn xã rộng, dân số phân bố tại 48 xóm gây khó khăn trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trạm y tế xã chưa có nhân sự lãnh đạo quản lý chung sau hợp nhất; nhiều điểm trạm ở xa nhau, cơ sở vật chất xuống cấp, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi kiểm tra tại UBND xã Liên Sơn.

Nhìn chung, cơ sở vật chất tại hai xã Liên Sơn và Cao Dương cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc trong giai đoạn trước mắt. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đã đi vào nề nếp, ổn định, yên tâm công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Toàn ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức, vận hành chính quyền hai cấp tại xã Liên Sơn và Cao Dương. Đồng chí đề nghị hai xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ người dân, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt khó để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Toàn đề nghị các địa phương cần ưu tiên cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền xã; rà soát lại vị trí việc làm của cán bộ, công chức. Các bên liên quan duy trì hoạt động hiệu quả của trạm y tế xã, bảo đảm công tác khám chữa bệnh ban đầu; giữ ổn định hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các trường học; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, hai xã cần tập trung xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của hai địa phương.

Cùng thời gian, đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ dẫn đầu đã kiểm tra tình hình hoạt động của chính quyền xã Mường Hoa sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bài, ảnh: Lưu Trọng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.