'Ngày Chủ nhật xanh' phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Thái Bình

Nằm trong các hoạt động của Tháng thanh niên và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), ngày 20/3 Đoàn thanh niên ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ nhất năm 2022.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức trồng cây xanh tại các tuyến đường để hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

“Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai đồng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị. 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh cho biết, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã khắc phục khó khăn, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình địa phương và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên thành phố Thái Bình xây dựng đoạn đường thanh niên tự quản tại xã Vũ Lạc. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Thành phố Thái Bình, “Ngày Chủ nhật xanh” năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động tiêu biểu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như hoạt động cấp phát miễn phí túi đựng rác tự phân hủy cho người dân tại phường Quang Trung, phường Bồ Xuyên; cấp phát thuốc phun khử khuẩn cho các hộ gia đình có người mắc COVID-19 tại xã Phú Xuân; trồng 300 cây xanh tại xã Đông Mỹ; bóc tờ rơi quảng cáo tại các tuyến đường đô thị tại phường Hoàng Diệu  và nhiều hoạt động vì cộng đồng khác.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thực hiện đoạn đường thanh niên tự quản tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Bên cạnh hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, trong Tháng thanh niên năm 2022 Tỉnh đoàn Thái Bình còn tổ chức nhiều hoạt động khác như chương trình Ngày hội đoàn viên, Liên hoan tuyên truyền măng non, Hội thi tổng phụ trách giỏi, chương trình “Hành trình khởi nghiệp thanh niên” và nhiều hoạt động thể thao...

Thu Hoài (TTXVN)
Sử dụng hiệu quả nền tảng số giáo dục lối sống thanh niên trong lực lượng vũ trang
Sử dụng hiệu quả nền tảng số giáo dục lối sống thanh niên trong lực lượng vũ trang

Ngày 18/3, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của thanh niên trong lực lượng vũ trang để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN