Đề xuất sớm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Đông - Tây

Để sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối trục Đông - Tây đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đang tăng mạnh, tỉnh Quảng Trị đã đề xuất với Trung ương hỗ trợ về nguồn lực và cơ chế chính sách để sớm triển khai đầu tư các dự án.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN

Dự án cao tốc đường bộ Cam Lộ - Lao Bảo (dự án) dài 56 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng đang được tỉnh gấp rút triển khai. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh đề xuất với Trung ương được áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án. Theo đó, đầu tư với cơ chế đặc thù là nâng cao tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Trong giai đoạn đầu, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ một phần vốn để làm “vốn mồi” bởi địa phương còn nhiều khó khăn.
 
Tháng 9/2021, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2023 tầm nhìn đến năm 2050. Tháng 4/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý đầu tư dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP) và giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.
 
Dự án là công trình giao thông có tầm chiến lược để tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây chuyển từ hành lang giao thông thuần túy sang hành lang kinh tế thực thụ; kết nối thuận lợi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 
Tỉnh Quảng Trị cũng đã đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng hoàn thiện Quốc lộ 15D kết nối Cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng biển nước sâu Mỹ Thủy. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng theo trục Đông – Tây. Quốc lộ 15D dự kiến đầu tư 3 đoạn tuyến gồm: từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 8km, từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài 34 km, từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay dài 12 km. Tỉnh Quảng Trị đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí vốn từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa phân bổ hoặc nguồn tăng thu, để sớm triển khai đầu tư các đoạn tuyến này của Quốc lộ 15D trong giai đoạn 2023 - 2025.
 
Cuối tháng 5/2024, tỉnh Quảng Trị cũng đã đề xuất với Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng cầu bê tông cốt thép trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thay thế cầu treo Đakrông xây dựng đã lâu và đang xuống cấp. Cầu treo Đakrông hiện nay tại Km 249 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây kết nối với Quốc lộ 9 (tức Hành lang kinh tế Đông - Tây) được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép, đưa vào khai thác năm 2002.
 
Thời gian gần đây, phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhất là than đá từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) tăng đột biến, trung bình 300 - 400 lượt xe/ngày. Các phương tiện chở than đá có trọng tải lớn từ Cửa khẩu quốc tế Lao Lay đi theo Quốc lộ 15D, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua cầu treo Đakrông rồi đến Quốc lộ 9, sau đó đi tiếp đến các cảng biển ở miền Trung. Do đó việc đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu treo Đakông trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa là rất cấp thiết.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.