Việt Nam coi trọng vai trò của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây

Ngày 10/4, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak phối hợp tổ chức “Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Tam giác phát triển CLV”.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Trung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư du lịch, kinh tế, thương mại giữa các địa phương 4 nước gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia. Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo đến từ 18 tỉnh của Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Pakse; Tổng Lãnh sự Lào tại tỉnh Strungteng, Campuchia và đại diện các doanh nghiệp đến từ các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia…

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, phát biểu tại diễn đàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, ông Nguyễn Văn Trung cho biết thời gian qua, 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hợp tác chung thúc đẩy phát triển tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV).

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cũng luôn coi trọng vai trò của Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Khu vực Tam giác phát triển CLV, ưu tiên phân bổ nguồn lực để thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác. Trong khi các địa phương của Việt Nam cũng rất tích cực triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối giao thông, cảng biển, logistic, các nội dung xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các địa phương 3 nước Lào, Campuchia, Thái Lan hiện thực hóa Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Tam giác phát triển CLV…

Tại diễn đàn, các đại biểu đến từ nhiều tỉnh của 4 nước đã trình bày các tham luận, thông tin, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh hợp tác thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch để các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp mỗi bên nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của địa phương mỗi nước, góp phần thúc đẩy phát triển Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Tam giác phát triển CLV.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông Tây và Tam giác phát triển CLV. Ảnh: TTXVN phát

Được khởi xướng vào năm 1998, Hành lang Kinh tế Đông - Tây là chương trình hợp tác phát triển kinh tế thuộc tiểu vùng sông Mekong, là tuyến đường bộ dài 1.450 km, bắt đầu từ Mawlamyine, Myanmar, kết thúc tại Đà Nẵng, Việt Nam, nối liền 4 nước thuộc bán đảo Đông Dương gồm Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Mục tiêu thành lập hành lang này là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển giữa các quốc gia thành viên; giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy giao thông hàng hóa và hỗ trợ phát triển các địa phương trên tuyến.

Trong khi đó, Khu vực Tam giác phát triển CLV được thành lập vào năm 1999 với mục đích triển khai các chương trình hợp tác của 3 nước ở khu vực biên giới trong nhiều lĩnh vực như giao thông-vận tải, viễn thông, năng lượng, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục..., qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và tăng cường sự kết nối trong Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trên lĩnh vực kết nối đầu tư, du lịch và thương mại; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của lãnh đạo các nước về phát triển Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Tam giác phát triển CLV, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước liên quan.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.