Việt Nam kêu gọi tạo đột phá trong triển khai các thỏa thuận hợp tác tại Tam giác Phát triển CLV

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Nam Lào đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác Phát triển CLV diễn ra tại tỉnh Attapeu từ ngày 26/2-1/3.
Chú thích ảnh
Đại biểu dự Hội chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, ông Thongphan Savanphet; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam ông Trần Quốc Phương; Quốc vụ khanh, Bộ Thương mại, Trưởng SOM Campuchia về Tam giác phát triển CLV, ông Peng Sovicheat đồng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của ba nước; chính quyền, các sở, ngành của 13 tỉnh thuộc Khu vực Tam giác Phát triển gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước (Việt Nam), Sekong, Attapeu, Salavan, Champasak (Lào) và Stung Treng, Rattanakiri, Mondul Kiri, Kratie (Campuchia)...

Chú thích ảnh
Đại biểu Campuchia - Lào - Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cập nhật kết quả họp của 4 tiểu ban Kinh tế, An ninh-Đối ngoại, Xã hội-Môi trường, Địa phương và các hoạt động liên quan đến Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác Phát triển CLV; nghe báo cáo kết quả Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch lần thứ 13, Báo cáo kết quả Diễn đàn Thanh niên CLV lần thứ 9.

Hội nghị cũng xem xét và thông qua chương trình dự kiến và chương trình nghị sự của Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác Phát triển CLV; Báo cáo của SOM và các đề xuất đối với hội nghị; thảo luận dự thảo báo cáo của hội nghị này.   

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã nêu bật những kết quả hợp tác trong những năm qua của Khu vực Tam giác Phát triển CLV; khẳng định trong 25 năm qua, ba nước Campuchia -Lào - Việt Nam đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, hoạt động chung, góp phần xây dựng kinh tế các địa phương trong khu vực tăng trưởng khá. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và cùng phát triển của ba quốc gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả tích cực, việc triển khai hợp tác trong khu vực vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt ra. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt được bước đột phá lớn để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và rút ngắn khoảng cách phát triển so với bình quân chung của quốc gia. Việc xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực còn chậm. Điều này đòi hỏi ba nước cần phải đồng lòng nỗ lực, tăng cường phối hợp và đưa ra các giải pháp toàn diện hơn nữa để tạo đột phá trong triển khai các thỏa thuận hợp tác trong Khu vực Tam giác Phát triển CLV...

Các kết quả của Hội nghị SOM lần này sẽ được báo cáo lên Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác Phát triển CLV diễn ra ngày 1/3.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.