Lào: Hợp tác tại Khu vực Tam giác phát triển CLV ngày càng được tăng cường

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 9/12, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11 qua hình thức trực tuyến.

 Tham dự Hội nghị CLV 11 còn có lãnh đạo và các đoàn đại biểu của các nước thành viên. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội nghị đã đánh giá tiến độ, kết quả hợp tác trong thời gian qua, đặc biệt là Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 10, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác Phát triển CLV, Kế hoạch Hành động Kết nối kinh tế CLV đến năm 2030 và Hiệp định Khuyến khích và Tạo thuận lợi thương mại trong Tam giác Phát triển CLV. 

Hội nghị nhất trí rằng trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, láng giềng tốt, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện lâu dài giữa 3 nước, tình hình hợp tác trong Khu vực Tam giác Phát triển CLV đang từng bước được tăng cường, góp phần quan trọng không chỉ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và tăng cường sự kết nối với khu vực mà còn thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi giữa 3 quốc hội, 3 chính phủ, các tổ chức và người dân của 3 nước thông qua sự hợp tác toàn diện ở các lĩnh vực gồm giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, thương mại, đầu tư, công nghiệp, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, y tế, văn hóa, lao động, giáo dục, môi trường, khoa học và công nghệ.

Cuộc họp cũng thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 11 để làm cơ sở  xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Khu vực Tam giác Phát triển CLV đến năm 2030, Kế hoạch phát triển du lịch tại Khu vực Tam giác Phát triển CLV và Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su một cách bền vững tại Khu vực Tam giác Phát triển CLV, nhằm tiếp tục khuyến khích phát triển ngành du lịch và công nghiệp cao su trong Tam giác Phát triển một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và đem lại lợi ích thực sự cho Khu vực này. 

Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển CLV tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2022 dưới sự chủ trì của Vương quốc Campuchia.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.