Campuchia kêu gọi đẩy nhanh phát triển khu vực Tam giác CLV

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn Thông tấn xã Campuchia (AKP) cho biết, tại cuộc họp các ủy ban đối ngoại của Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông và Thông tin (Ủy ban 5) của Quốc hội Campuchia, ông Suos Yara ngày 5/12 đã kêu gọi Ủy ban Điều phối chung khu vực Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) tiếp tục đẩy nhanh phát triển khu vực Tam giác phát triển CLV theo quy hoạch tổng thể đã được thống nhất.
Chú thích ảnh
Đại biểu ba nước đồng chủ trì Phiên họp Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Với chủ đề “Thúc đẩy vai trò của Quốc hội CLV trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng”, cuộc họp do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth chủ trì. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Ông Suos Yara cho rằng một Tam giác CLV phát triển thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ba nước láng giềng, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo ba Đảng, ba Chính phủ và ba Quốc hội. Tại cuộc họp Ủy ban Đối ngoại trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV, các bên đã trao đổi kinh nghiệm phát triển, bài học để đưa ra các giải pháp chung và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tại phiên họp. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Cùng với các cơ quan liên quan của ba nước, đại diện chính quyền 13 tỉnh của các nước CLV cũng tham gia thảo luận.

Minh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.