Daimler và BMW tính chuyện sáp nhập, châu Âu sẽ có 'gã khổng lồ' dịch vụ xe chung

Ngày 19/12, các hãng xe ô tô của Đức là Daimler và BMW cho biết đã được phê chuẩn kế hoạch sáp nhập các dịch vụ xe chung của hai bên là Car2Go và DriveNow, mở đường cho sự ra đời của một "gã khổng lồ" châu Âu nhằm chinh phục khách hàng của các công ty như Uber.
Chú thích ảnh
Dịch vụ xe chung car2go tại Lyon, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố chung, hai công ty trên cho biết họ đã được các cơ quan quản lý của Mỹ "bật đèn xanh", dỡ bỏ chướng ngại cuối cùng cho thỏa thuận sáp nhập, sau khi đã được cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận hồi tháng 11. Daimler và BMW cho biết: "Giờ chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của cơ quan quản lý cạnh tranh, mục tiêu là kết thúc giao dịch này vào ngày 31/1/2019".

Thỏa thuận trên, được thông báo từ tháng 3 vừa qua, sẽ chứng kiến sự ra đời của một công ty liên danh, với việc hai công ty từng là đối thủ từ lâu đóng góp số cổ phần bằng nhau cho công ty chung.

Car2Go và DriveNow cho phép người dùng thuê ô tô Smart của Daimler và Minis của BMW, cả xe Mercedes-Benz và các dòng xe mới nhất của BMW, để sử dụng và có thể dừng đỗ ở bất cứ đâu họ muốn, thay vì phải đỗ ở một địa điểm đã định trong hợp đồng thuê. Tổng cộng, hai hãng này có 20.000 xe để cho thuê tại 30 thành phố trên thế giới, được hơn 4 triệu khách hàng sử dụng.

Cũng như vụ sáp nhập các ứng dụng xe chung, Daimler và BMW cho biết sẽ kết hợp các dịch vụ lưu động khác như các điểm sạc điện cho ô tô điện, các ứng dụng gọi xe và dịch vụ tìm bãi đỗ xe.

Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh các công ty trong lĩnh vực xe hơi rất quan trọng của Đức đang nỗ lực để thích nghi với một tương lai mà ở đó, xe điện, xe tự động và xe kết nối mạng sẽ "lên ngôi". Sự nổi lên của các đối thủ mới ở Thung lũng Silicon như "gã khổng lồ" xe chung Uber hoặc nhà sản xuất xe điện Tesla đã hối thúc các tập đoàn xe hơi Đức phải hành động, nhất là sau khi xảy ra những vụ bê bối về gian lận khí thải ở VW làm chấn động thị trường xe hơi Đức.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.