Đà Nẵng vận động gần 70 tỷ đồng viện trợ từ 6 tổ chức quốc tế

Ngày 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình phát biểu tại lễ ký kết. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình cho biết, Liên hiệp là cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân của thành phố, đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa nhân dân Đà Nẵng với bạn bè quốc tế; đồng thời là đầu mối vận động, điều phối nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thời gian qua, đơn vị đã tích cực kết nối với nhiều tổ chức quốc tế, triển khai các chương trình, dự án thiết thực trong các lĩnh vực như: Phát triển bền vững, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và nhóm yếu thế, giáo dục, y tế và cứu trợ khẩn cấp. Nhiều chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế cũng đã đến hỗ trợ thành phố trong các lĩnh vực ưu tiên.

Trong khuôn khổ kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2026 - 2030, tại lễ ký kết lần này, Liên hiệp tiếp tục hợp tác với 6 tổ chức gồm: Habitat for Humanity International và Social Assistance Program for Vietnam (Hoa Kỳ), Korea Food for the Hungry International và Share Sarangbat (Hàn Quốc), Activity International (Hà Lan), Catalyste+ (Canada).

Tổng giá trị cam kết tài trợ đạt khoảng 2,79 triệu USD (tương đương gần 70 tỷ đồng), tập trung vào các lĩnh vực như: Nước sạch, vệ sinh, nhà ở, giáo dục, y tế, hỗ trợ người khuyết tật, phát triển sinh kế, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, cung cấp chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế…

Theo đó, các chương trình, dự án sẽ được triển khai thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng với vai trò là cơ quan chủ khoản viện trợ và điều phối.

Việc ký kết các biên bản ghi nhớ không chỉ góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của thành phố, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình ký kết với 6 tổ chức. 

Trước đó, tại lễ ký kết đợt 1 vào tháng 10/2025, Liên hiệp đã hợp tác với 3 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị 62,5 tỷ đồng. Như vậy, qua hai đợt ký kết, tổng nguồn viện trợ cam kết đạt gần 132 tỷ đồng.

Hoạt động ký kết lần này tiếp tục khẳng định vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.