Australia mong muốn mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư với Cần Thơ

Sáng 12/3, Đoàn công tác của Đại sứ Australia tại Việt Nam do bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam dẫn đầu đến thăm và trao đổi với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình hợp tác giữa đối tác Australia và thành phố trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Đồng bằng sông Cửu Long trong mối quan hệ song phương, nhất là các hoạt động liên quan đến xúc tiến đầu tư, phát triển nông nghiệp. Đại sứ cho biết từ năm 2000 đến nay, Chính phủ Australia đã đầu tư trên 650 triệu AUD vào Đồng bằng sông Cửu Long. Những công trình hạ tầng mà Chính phủ Australia hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phải kể đến cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh, 2 công trình này đánh dấu bước chuyển đổi trong việc nâng cao khả năng kết nối nội vùng. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cần Thơ cũng có nhiều chương trình hợp tác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, giúp tăng năng suất và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết các đối tác Australia mong muốn sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa với Cần Thơ trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Đây cũng là một trong những ưu tiên được đặt ra đối với Đại sứ quán Australia và Tổng Lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội doanh nghiệp Australia đã kết hợp với Tổng Lãnh sự quán Australia để đưa các nhà đầu tư, doanh nghiệp Australia đến thăm đồng bằng sông Cửu Long. 

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đối tác Australia cho rằng, Cần Thơ là nơi có nhiều tiềm năng và đã có kế hoạch mở rộng hoạt động tại đây. Đại sứ Australia nhấn mạnh việc hợp tác giữa khối công – tư, các đơn vị nghiên cứu và các trường đại học là mô hình lý tưởng khi hiệu quả được dựa trên nguồn lực ban đầu hỗ trợ của khu vực công từ Chính phủ và có sự tham gia của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và thúc đẩy bởi nguồn lực tư nhân để thúc đẩy phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin với đoàn công tác về tiềm năng phát triển của thành phố Cần Thơ sau khi hợp nhất đơn vị hành chính và đề xuất Đại sứ Australia tại Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối để các đối tác Australia và thành phố Cần Thơ mở rộng hợp tác đầu tư trên lĩnh vực. Cụ thể là kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản; ứng phó biến đổi khí hậu; giáo dục đào tạo và y tế chuyên sâu; phát triển các dự án tín chỉ carbon và các mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, năm qua, kim ngạch xuất khẩu của thành phố Cần Thơ sang thị trường Australia là 93,62 triệu USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, giấy, áo lông vũ; mũ, găng tay bảo hộ lao động. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Australia là 2,82 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu sản xuất giấy, thủy sản.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.