Cần Thơ làm việc với nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực năng lượng

Chiều 26/3, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã tiếp và làm việc với Liên danh Công ty China Harbour Engineering (Việt Nam) và Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng Thẩm Quyến. Cuộc làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, thể hiện thiện chí hợp tác và quyết tâm đồng hành của chính quyền thành phố đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Đại diện đoàn công tác, ông He Xinwen - Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Thẩm Quyến Việt Nam giới thiệu tổng quan về năng lực, kinh nghiệm và định hướng đầu tư. Tập đoàn được thành lập năm 1980, hiện có hơn 90 chi nhánh, văn phòng đại diện tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thế mạnh trong các lĩnh vực xây dựng cảng biển, cầu đường, công trình đô thị, bảo vệ môi trường và năng lượng xanh. Tập đoàn bày tỏ mong muốn được đầu tư vào Cần Thơ trong các lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, điện rác…, tiêu biểu là dự án điện gió Vĩnh Hải 1 với quy mô công suất dự kiến 400 MW, diện tích khoảng 230 ha.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, việc các tập đoàn lớn quốc tế quan tâm, đề xuất đầu tư tại địa phương là tín hiệu tích cực, phản ánh môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn của thành phố. Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch có điện gió được xác định là một trong những trụ cột chiến lược, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ định hướng quy hoạch phát triển gắn liền với công nghiệp và năng lượng. Do đó, địa phương rất mong muốn tìm kiếm và mời gọi các nhà đầu tư có năng lực như Liên danh Công ty China Harbour Engineering (Việt Nam) và Tập đoàn Năng lượng Thẩm Quyến.

Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Hải 1 là dự án điện gió gần bờ, dự kiến triển khai tại khu vực ven biển, nơi có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo. Cần Thơ hiện có khoảng 72 km bờ biển là lợi thế quan trọng để phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi quy mô lớn. Theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, thành phố có thể phát triển từ 10.000 - 30.000 MW điện gió ngoài khơi trong tương lai, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển năng lượng xanh quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở tiềm năng, Cần Thơ còn đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để hiện thực hóa các dự án năng lượng. Thành phố đã được bổ sung 11 dự án điện gió với tổng công suất hơn 1.400 MW vào quy hoạch, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Tuy nhiên, đối với Dự án điện gió Vĩnh Hải 1, việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất đầu tư đã hết thời hạn theo quy định từ ngày 16/1. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy sẽ báo cáo nội dung này với các lãnh đạo chủ chốt và trao đổi lại với UBND thành phố để có thông báo cuối cùng đến tập đoàn về việc có được gia hạn thời gian nộp sơ hay không.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn liên danh tìm hiểu các vị trí tiềm năng khác trên địa bàn để phát triển dự án điện gió mới, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Sở Công Thương được giao làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát các khu vực biển tiềm năng. Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các thủ tục liên quan đến tài nguyên biển và đánh giá tác động môi trường. Sở Tài chính tham mưu lựa chọn nhà đầu tư. Sở Ngoại vụ hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong khu vực biên giới biển.

Đại diện đoàn công tác, ông He Xinwen đánh giá cao tiềm năng phát triển của Cần Thơ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các cơ hội đầu tư tại địa phương ở nhiều lĩnh vực như điện gió, điện năng carbon thấp, điện rác, chuyển đổi số thông minh… đồng thời đề xuất tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác kỹ thuật trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.