10:08 28/10/2020

Công dân Mỹ bị bắt cóc ở Niger

Các nguồn tin an ninh tại Niger cho biết một công dân Mỹ đã bị bắt cóc gần thị trấn Birnin Konni ở miền Nam Niger rạng sáng 27/10 (theo giờ địa phương).

Chú thích ảnh
 Lực lượng Mỹ huấn luyện binh sĩ Mali chống các tay súng khủng bố. Mặc dù có sự trợ giúp của lực lượng Mỹ, Pháp, các vụ tấn công khủng bố vẫn diễn ra tại Niger và các quốc gia Tây Phi khác. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/10 đã xác nhận thông tin công dân bị bắt cóc ở Niger. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ bắt cóc và chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ việc này. 

Niger đang phải đối mặt với khủng hoảng an ninh khi các nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào quân đội cũng như dân thường, đặc biệt là tại khu vực phía Tây giáp Mali và Burkina Faso. Thị trấn Birnin Konni cách khu vực trên vài trăm km về phía Đông, gần biên giới với Nigeria.

Thanh Phương (TTXVN)