Công bố quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 5/11, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V công bố Quyết định Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang.
Chú thích ảnh
Ông Lại Xuân Nghị, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V phát biểu.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V công bố Quyết định Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2023 tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Hậu Giang và Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 tại tỉnh Hậu Giang và các năm trước chưa thực hiện.

Đoàn kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V sẽ kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 tại tỉnh Hậu Giang và các năm trước chưa thực hiện đối với Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Thời kỳ được kiểm tra là từ thời điểm báo cáo kiểm toán được phát hành đến thời điểm kiểm tra, với nội dung kiểm tra gồm: việc lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tình hình thực hiện đối với tất cả các kiến nghị kiểm toán năm 2023 và các kiến nghị những năm trước chưa thực hiện của tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, qua kiểm toán xác định những kiến nghị kiểm toán đơn vị đã thực hiện, đang thực hiện kèm theo những bằng chứng cụ thể và những kiến nghị chưa thực hiện, xác định rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan) và kiến nghị xử lý; việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ông Lại Xuân Nghị, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V cho rằng, thời gian qua, tỉnh khắc phục rất kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, không còn phát sinh kiến nghị mới, tuy nhiên còn một số kiến nghị cần khắc phục. Đồng thời, đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiến hành rà soát, bám sát kết luận của Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện kiến nghị. Đoàn kiểm tra hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm tra để đợt kiểm tra hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện kiến nghị.

Chú thích ảnh
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang làm đầu mối cung cấp các hồ sơ minh chứng để Đoàn kiểm tra ghi nhận việc thực hiện kết luận kiểm toán; các đơn vị được kiểm toán nhưng một số kiến nghị còn chưa thực hiện thì chủ động rà soát để Đoàn kiểm tra hướng dẫn và khắc phục dứt điểm trong thời gian Đoàn làm việc, không để kéo dài. Bên cạnh đó, mong muốn Đoàn kiểm tra thông tin về các hạn chế, hướng dẫn xử lý để tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.