Quản trị dữ liệu - công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán

Chiều 10/9, tại Ninh Bình, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác Dữ liệu lớn của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI WGBD) với chủ đề “Quản trị dữ liệu - công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán - từ góc độ chất lượng dữ liệu".
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, hiệu lực và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhằm bắt kịp xu thế và nâng cao năng lực kiểm toán trong tình hình mới. Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đến năm 2030 được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán; thích ứng nhanh với các công nghệ mới, đặc biệt là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; đảm bảo minh bạch, công khai và chính xác trong công tác kiểm toán; tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ thuật của đội ngũ Kiểm toán viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc đăng cai đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 8 là quyết định mạnh dạn của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Đồng thời với sự tham gia tích cực của các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI), Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hội nghị sẽ chia sẻ nhiều thông lệ tốt, nhiều bài học kinh nhiệm quý báu, qua đó giúp các SAI, trong đó có Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nâng cao năng lực hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quốc gia mình, cũng như cộng đồng các quốc gia, dân tộc.  

Chú thích ảnh
Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn đánh giá, trong những năm qua, Nhóm công tác về dữ liệu lớn của INTOSAI WGBD đã có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là trong những hoạt động chia sẻ kiến thức về kiểm toán chất lượng cao thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, đóng góp hữu ích cho cộng đồng INTOSAI nói chung và các thành viên nói riêng.

Tại Việt Nam, trước những thách thức, yêu cầu và nhiệm vụ mới phù hợp với bối cảnh mới của xu thế hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề mới nổi, cùng những kỳ vọng ngày càng cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân về chất lượng kiểm toán, về vai trò chủ động, tích cực của Kiểm toán Nhà nước giúp Quốc hội trong hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nền tảng, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin; bước đầu xây dựng được kiến trúc cơ sở dữ liệu của Ngành.

Việc triển khai dự án xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu, phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành và hỗ trợ hoạt động kiểm toán, cũng như đảm bảo an toàn thông tin theo từng cấp độ, là bước đi mang tính đột phá của Kiểm toán Nhà nước, phù hợp với quá trình chuyển đổi số và bước đầu hình thành một lĩnh vực kiểm toán mới, dựa trên trí tuệ nhân tạo với các phương pháp kiểm toán mới, tiếp cận trực tiếp hệ thống công nghệ thông tin và dữ liệu gốc, tổ chức đối chiếu kiểm tra dữ liệu lớn mang tính hệ thống, phạm vi quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn tin tưởng rằng, hội nghị sẽ góp phần vào thành công chung đối với các hoạt động của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao, giúp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực dữ liệu lớn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán và điều hành, quản lý ngân sách, tài sản công. Đây cũng là cơ hội quý báu để tỉnh Ninh Bình quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa - lịch sử, nét đẹp và tiềm năng của vùng đất, con người Ninh Bình tới các đại biểu trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. 

Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác Dữ liệu lớn của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao là hội nghị thường niên, có số lượng diễn giả lớn nhất trong số các cuộc họp của INTOSAI WGBD từ trước đến nay. Hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn chia sẻ kiến thức về áp dụng dữ liệu lớn trong kiểm toán, mà còn trở thành cầu nối phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với các thành viên của INTOSAI WGBD nói riêng, giữa Việt Nam với nhiều nước trên khắp các châu lục nói chung một cách bền chặt, hướng tới lợi ích chung trong tương lai.

Tin, ảnh: Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.