Có bị xử phạt khi hướng dẫn bùng nợ, quỵt nợ trên không gian mạng xã hội?

Các đối tượng thực hiện hướng dẫn trên các hội nhóm mạng xã hội lẫn các đối tượng thực hiện bùng nợ, quỵt nợ là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội và có thể bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự.
Chú thích ảnh
Một số app vay nợ trên mạng xã hội. Ảnh: Thái Mạnh.

Theo cơ quan công an, hiện nay hoạt động vay tiền online qua app, web đang có những diễn biến khá phức tạp. Việc vay tiền qua app có ưu điểm là rất thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu vay tiền với số lượng nhỏ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên đã xuất hiện nhiều app cho vay tiền với lãi suất cao và xuất hiện các hội nhóm trên mạng xã hội dạy nhau cách chiếm đoạt tiền vay. Cả hai hành vi cho vay nặng lãi và quỵt tiền vay đều đáng lên án và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hệ thống pháp luật có đầy đủ quy định từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự đối với hành vi bùng nợ. Việc lập hội nhóm có thể bị xử phạt theo Điều 101, Nghị định 15/2020, những người cố tình đưa thông tin cung cấp dịch vụ sai lệch có thể bị xử phạt hành chính. Nếu có hành vi cố tình vi phạm, có thể xem xét vào tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Phân tích rõ ràng hơn về các mức và khung hình phạt hành vi bùng nợ, quỵt nợ, trao đổi với phóng viên Báo Tin Tức, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: "Khi người vay không hoàn trả được số tiền đã vay với mức độ nghiêm trọng thì các ngân hàng và công ty tài chính hoàn toàn có thể khởi kiện người vay ra Tòa án".

"Trong trường hợp xác định có dấu hiệu của hành vi phạm tội thì cơ quan chức năng sẽ thực hiện các công việc điều tra, áp dụng các hình thức xử lý theo luật hiện hành. Theo đó có thể xử phạt bao gồm xử phạt hành chính, tịch thu tài sản hoặc khởi tố. Các đối tượng thực hiện hành vi bùng nợ, quỵt nợ có thể xử phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo đó mức phạt về tội danh này được quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất từ 12 - 20 năm tù. Ngoài ra, các đối tượng phạm tội cũng có thể bị phạt tiền với số tiền từ 10 triệu đồng cho đến không quá 100 triệu đồng. Cấm hành nghề hoặc làm các công việc nhất định trong khoảng thời gian từ 1 - 5 năm theo mức độ phạm tội, tịch thu 1 phần hoặc toàn bộ tài sản" - Luật sư Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh

Ngoài ra, các đối tượng cố tình vay nợ với ý định chiếm đoạt khoản vay, ngay từ đầu, trước khi thực hiện vay nợ sử dụng các thông tin giả mạo, gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt thì có thể bị xử lý vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mức phạt được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự với mức phạt cao nhất là phạt tù chung thân. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng; Cấm hành nghề các công việc nhất định từ 1 - 5 năm, tịch thu 1 phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Đáng chú ý, những đối tượng thực hiện hành vi hướng dẫn, cung cấp các điều kiện cần thiết cho người thực hiện hành vi chiếm đoạt nêu trên khi bị phát hiện có thể bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hiện liên tục xuất hiện rất nhiều hội nhóm như: “bùng nợ”; “rủ nhau bùng nợ”; “dạy cách bùng nợ” … với mục đích chia sẻ cách vay tiền của các ứng dụng, các công ty tài chính tiêu dùng, hay thậm chí là của ngân hàng.

Theo đó, các tài khoản mạng xã hội đứng tên, thực hiện hướng dẫn trong các group này thường là ảo. Chỉ cần nhấp chuột nhắn tin, các đối tượng sẽ chăm sóc “khách hàng” của mình chu đáo, với lời hứa hẹn chỉ cần 100.000 đồng là đã có thể xóa thông tin các cuộc gọi điện trong điện thoại.
Đặc biệt, không chỉ hoạt động trong các hội nhóm mà các đối tượng thực hiện hướng dẫn thực hiện bùng nợ, quỵt nợ còn sử dụng hình thức “chạy quảng cáo” để những thông tin này được lan truyền rộng rãi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các công ty tài chính tiêu dùng lẫn ngân hàng. Đồng thời tiếp tay cho tín dụng đen quay trở lại.

Thái Mạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.