Messi nêu bật chí khí của đội tuyển Argentina

Ngôi sao Lionel Messi đã ca ngợi chí khí của đội nhà sau khi Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Croatia ở trận Bán kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 14/12, qua đó đưa La Albiceleste lọt vào trận chung kết của giải đấu năm nay.

Chú thích ảnh
Phút 34, Argentina được hưởng quả phạt đền sau khi tiền đạo Alvarez bị phạm lỗi trong vòng cấm. Lione Messi (ảnh) không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0, ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên sân vận động Lusail, Messi đã ghi bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền và góp công trong hai bàn thắng sau đó của Julian Alvarez cho Argentina. Chiến thắng này tiếp tục là bước ngoặt đáng chú ý của HLV Lionel Scaloni và các học trò, sau khi họ bắt đầu chiến dịch ở Qatar với thất bại gây sốc 1-2 trước Saudi Arabia.

Theo hãng tin AFP (Pháp), phát biểu sau khi được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu", Messi cho biết: “Tôi nghĩ trận đấu đầu tiên là một đòn giáng mạnh đối với chúng tôi, bởi đội tuyển đã có 36 trận bất bại. Khởi đầu theo cách đó, trong một kịch bản không ai có thể hình dung được, là một bài kiểm tra thực sự cho toàn đội. Nhưng chúng tôi đã cho thấy mình mạnh mẽ như thế nào. Những gì chúng tôi đã làm kể từ trận thua đó thực sự khó khăn, khi mọi trận đấu đều là một trận chung kết. Chúng tôi đã chơi 5 trận chung kết, thắng cả 5, và hãy cùng hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong trận tiếp theo". 

Đánh giá về các đồng đội, Messi khẳng định: "Đây là tập thể có cá tính, chí khí mạnh mẽ, nhạy bén và thông minh. Chúng tôi có một đội ngũ có khả năng đọc trận đấu, biết cách chịu đựng khi cần phải nhẫn nại. Chúng tôi có một ban huấn luyện tuyệt vời, những người luôn biết tận dụng và hiện thực hóa mọi cơ hội. Điều đó rất hữu ích, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi luôn biết mình cần phải làm gì".

Tính đến thời điểm này, Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2022, với 5 bàn thắng. Ở tuổi 35, thủ quân tuyển Argentina cũng đang hạ quyết tâm giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Bàn thắng mở tỉ số vào lưới Croatia là bàn thắng thứ 11 của Messi tại đấu trường World Cup, giúp anh vượt qua kỷ lục về số bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina, trước đó do huyền thoại Gabriel Batistuta nắm giữ.

Thanh Phương (TTXVN)
World Cup 2022: Theo dấu chân của Diego Maradona vĩ đại
World Cup 2022: Theo dấu chân của Diego Maradona vĩ đại

Argentina với một "đầu tàu" Messi đang chơi giải World Cup hay nhất đời mình đã vào đến chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN