Chứng khoán ngập sắc xanh sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời

Việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong 3 ngày qua đã khiến thị trường chứng khoán Phố Wall tràn ngập sắc xanh với các chỉ số chủ chốt đồng loạt lập kỷ lục mới.
Chứng khoán ngập sắc xanh sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời ảnh 1

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Với việc chính phủ sẽ hoạt động trở lại sau 3 ngày đóng cửa, tâm lý phấn chấn của các nhà đầu tư đã tăng lên ngay trong ngày đầu tuần với nhiều báo cáo doanh thu của các doanh nghiệp dự kiến sẽ được công bố. Chốt phiên giao dịch ngày 22/1 theo giờ Mỹ (ngày 23/1 theo giờ Việt Nam), chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 26.214,6 điểm. Chỉ số S&P "nhảy vọt" 0,8% lên mức 2.832,97 điểm, trong khi chỉ số các tập đoàn công nghệ Nasdaq Composite Index tăng gần 1% và chốt phiên ở mức 7.408,03 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á cũng có những phản ứng tích cực sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chấm dứt việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/1, trên sàn giao dịch Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,45%, tương đương 107,92 điểm, lên mức 23.924,25 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,37%, tương đương 7,06 điểm, lên mức 1.898,98 điểm. Tương tự, tại Hàn Quốc, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của Hàn Quốc (KOSPI) cũng tăng 0,36%, tương đương 9,04 điểm, lên mức 2.511,15 điểm ngay trong 15 phút đầu giao dịch.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua biện pháp ngắn hạn nhằm tài trợ cho hoạt động của chính phủ liên bang cho đến ngày 8/2 tới, chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong 3 ngày qua. Biện pháp tài trợ trên sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump để ký thành luật, chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa trong vài ngày qua. Trước đó, ngân sách liên bang Mỹ đã hết hiệu lực từ nửa đêm 19/1 giờ địa phương (trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) và đã không thể gia hạn do những bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ xung quanh vấn đề nhập cư.

Giá vàng thế giới “bình lặng”

Trong phiên giao dịch ngày 22/1, giá vàng thế giới chỉ biến động nhẹ khi đồng USD dao động gần các mức thấp nhất trong ba năm qua, nhưng tâm lý lạc quan trên các thị trường chứng khoán sau khi việc đóng cửa chính phủ tại Mỹ kết thúc đã phần nào hạn chế đà tăng của kim loại quý này.

Cụ thể, tại thị trường New York/London, vào lúc 1 giờ 47 phút sáng 23/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,05% lên 1.332,13 USD/ounce. Trong lúc giá vàng Mỹ giao tháng Hai giảm 1,2 USD, hay 0,1%, xuống còn 1.331,90 USD/ounce.

Thượng viện Mỹ ngày 22/1 đã thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời đến ngày 8/2, chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong 3 ngày qua. Ngay sau đó, Hạ viện Mỹ cũng đã nhanh chóng chấp thuận dự luật chi tiêu tạm thời và sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump, người khẳng định sẽ ký thành luật, chấm dứt tình trạng chính phủ tạm phải đóng cửa.

Trước thông tin này, đồng USD thu hẹp đà giảm so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, đồng thời thị trường chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc trong phiên giao dịch chiều qua.

Thường đi xuống trong các đợt chính phủ đóng cửa trước, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lần này lại tăng lên do giới đầu tư cho rằng sự kiện chính trị này sẽ ít gây hậu quả về kinh tế, mà thay vào đó là tập trung vào triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu và những áp lực lạm phát của Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng thường không có lợi cho giá vàng do nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời này.

Cùng phiên, giá bạch kim giảm 2,1% xuống còn 991,74 USD/ounce, trong khi giá bạc giảm 0,2% và được giao dịch ở mức 16,97 USD/ounce.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.