Chính phủ Mỹ đóng cửa theo đúng ý nguyện của ông Trump?

Trong tháng 5/2017, Tổng thống Donald Trump từng đăng lên mạng xã hội Twitter rằng nước Mỹ cần “một lần đóng cửa” và đến đầu tháng 1/2018 này, điều đó đã trở thành sự thật.

Đài BBC (Anh) dẫn lại nội dung đăng trên Twitter của Tổng thống Trump: “Hoặc là bầu thêm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong năm 2018 hoặc là thay đổi quy định hiện nay thành 51%. Đất nước của chúng ta cần một lần đóng cửa tốt vào tháng 9 này để sửa chữa lộn xộn!”.

Chính phủ Mỹ đóng cửa theo đúng ý nguyện của ông Trump? ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Tại Thượng viện gồm 100 ghế, đảng Cộng hòa nắm giữ 51% số ghế. Tuy nhiên, hầu hết các dự luật đều cần 60 phiếu của các thượng nghị sĩ để thông qua, do vậy đảng Dân chủ “nắm đằng chuôi” ở vấn đề này. 


Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin: Vào năm 2013, chính phủ Mỹ từng đóng cửa một lần vì bất đồng quanh luật về chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama.

Còn vấn đề khiến chính phủ Mỹ đóng cửa trong đầu năm 2018 này lại liên quan đến chính sách nhập cư. Tổng thống Trump trong năm 2017 đã yêu cầu chấm dứt chương trình của chính quyền tiền nhiệm có tên gọi Trì hoãn hành động đối với người nhập cảnh vào Mỹ khi còn nhỏ (DACA).

Những đối tượng của DACA là người được đưa tới Mỹ trái phép từ khi còn nhỏ, họ chủ yếu tới từ Mexico và Trung Mỹ. Năm 2017, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đánh dấu sực kết thúc cho DACA trong ngày 5/3.

Vì vấn đề DACA, các thành viên Dân chủ đã ngừng ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ Mỹ không đóng cửa.

Quốc hội Mỹ trong năm 2017 đã không thể thông qua bất kỳ dự thảo ngân sách trọn vẹn nào cho ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa 2018.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.