Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phụ trách giao thông của Pháp

Ngày 21/3, tiếp ông Philippe Tabarot, Bộ trưởng Phụ trách giao thông (thuộc Bộ Chuyển đổi sinh thái, gắn kết lãnh thổ Pháp) đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Pháp hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Philippe Tabarot thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải giữa Việt Nam và Pháp, mang lại kết quả cụ thể, đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều duyên nợ, là Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Pháp năm 2021, Thủ tướng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và cá nhân Thủ tướng tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; cho biết phía Việt Nam muốn sớm đón Tổng thống Pháp thăm.

Nêu một số dấu mốc trong quan hệ  nhiều duyên nợ, nhiều đặc thù, trải qua nhiều thăng trầm, đột phá giữa hai nước, trong đó có những công trình như tuyến đường sắt Bắc - Nam, một số sân bay… tại Việt Nam hiện vẫn được khai thác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Philippe Tabarot đánh giá cao kết quả tốt đẹp mà hai nước đã đạt được trong lĩnh vực giao thông vận tải thời gian qua. Đặc biệt, hiện nay Airbus đang là nhà cung cấp tàu bay lớn nhất cho các hãng hàng không Việt Nam; hợp tác đường sắt là lĩnh vực truyền thống với các dự án đã và đang triển khai, như dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã đưa vào khai thác đoạn trên cao...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tập trung phát triển mạnh kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là một trong ba đột phá chiến lược với nhiều dự án lớn, gồm cả 5 loại hình (đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa). Việc phát triển hạ tầng giao thông sẽ tạo ra không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới, giảm chi phí logistics (hiện chiếm tới 17-18% GDP Việt Nam), nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và nền kinh tế.

Đánh giá cao thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Thủ tướng cho biết Việt Nam rất khuyến khích, luôn chào đón và đề nghị phía Pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là tham gia dự án hạ tầng lớn; trong đó thúc đẩy Airbus hợp tác, chuyển giao công nghệ với hãng hàng không Việt Nam mở cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy bay (hangar) tại sân bay; hợp tác phát triển kinh tế hàng không, khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển; triển khai dự án đường sắt, cảng biển, đưa thêm tàu cỡ lớn, mở thêm tuyến vận tải trực tiếp tới Việt Nam; hợp tác công tư phát triển đường bộ…

Thủ tướng  đề nghị phía Pháp đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quan trị, vốn vay ưu đãi… với Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thủ tướng cho rằng nền kinh tế hai nước có thể mạnh bổ sung lẫn nhau; đề nghị hai bên kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tinh thần chân thành, tin cậy, khả thi, hiệu quả; khẳng định Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để triển khai nhanh các dự án với tinh thần coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Philippe Tabarot cho biết Tổng thống Pháp Macron đánh giá rất cao mối quan hệ với Việt Nam; gửi lời chào, lời thăm hỏi tới Thủ tướng và mong muốn sớm tới thăm Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp trước những nỗ lực và thành tựu đổi mới, phát triển của Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, ông vừa có cuộc làm việc rất hiệu quả với Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm này, phía Pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo Việt - Pháp về đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng nhấn mạnh Pháp có thế mạnh trong lĩnh vực giao thông vận tải, khẳng định phía Pháp và các doanh nghiệp luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ, hợp tác trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, cũng như hợp tác đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, có những sản phẩm, dịch vụ chất lượng hơn để phục vụ người dân, kết nối hai nước như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.