World Cup 2022: Thủ môn Hugo Lloris kỳ vọng vào 'thế hệ của Mbappe'

Đội trưởng đội tuyển Pháp Hugo Lloris khẳng định World Cup tại Qatar đánh dấu bước chuyển giao của Les Bleus sang một thế hệ mới do Kylian Mbappe dẫn dắt.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Kylian Mbappe cùng tuyển Pháp để tuột cơ hội lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup. Ảnh: AFP/TTXVN

Tài năng trẻ 23 tuổi này là người đã lập hat-trick giúp Pháp lội ngược dòng để cầm hòa Argentina trong cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ. Theo đánh giá của thủ môn Lloris - người sẽ bước sang tuổi 36 vào cuối tháng này, giải đấu tại Qatar là "sự chuyển giao từ một thế hệ sắp bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp sang một thế hệ mới do Mbappe dẫn dắt".

Nhận xét về sự bùng nổ của Mbappe trong 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận chung kết đêm 18/12, Lloris cho biết: "Mbappe đã thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ trong suốt giải đấu và thậm chí còn hơn thế nữa trong trận chung kết này. Giống như một trận đấu quyền Anh, chúng tôi ăn miếng trả miếng. Chúng tôi không bỏ cuộc. Nhưng trận đấu cần có đội chiến thắng và điều đó được phân định trên chấm phạt đền. Sự thật tàn nhẫn là chúng tôi đã trắng tay, dù trước đó chúng tôi vẫn tin rằng mình có thể xoay chuyển cục diện trận đấu".

Giới chuyên môn và truyền thông quốc tế nhận định trận chung kết World Cup 2022 là hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu. Mọi thứ như một kịch bản chuẩn bị sẵn để giúp chức vô địch của Messi thêm phần kịch tính. Cú hat-trick đã giúp Mbappe đi vào lịch sử, nhưng không thể giúp đội tuyển Pháp giữ lại cúp vàng.

Pháp thua Argentina, song trận thua này lại tô điểm thêm giá trị của Mbappe. Anh không hề bị lu mờ bởi hào quang của Messi. Ngược lại, Mbappe còn tạo ra nhiều cột mốc đáng nhớ ở sân chơi World Cup.

Mbappe trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick trong trận chung kết World Cup, sau danh thủ Geoff Hurst của đội tuyển Anh năm 1966. Ở thời điểm 23 tuổi 363 ngày, Mbappe cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 12 bàn thắng ở các vòng chung kết World Cup.

Anh cũng là cầu thủ thứ hai ghi bàn ở 2 trận chung kết World Cup liên tiếp trong lịch sử, sau tiền đạo Vava của Brazil (giai đoạn 1958 - 1962). Mbappe còn vượt cả "Vua bóng đá" Pele (Brazil), Zinedine Zidane (Pháp), Geoff Hurst (cùng 3 bàn) để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn thắng ở các trận chung kết World Cup.

Hiện Mbappe còn cách kỷ lục ghi nhiều bàn thắng ở các VCK World Cup của Miroslav Klose 4 bàn. Trong khi anh có thể tham dự thêm ít nhất 3 giải đấu nữa. Đặc biệt, kể từ World Cup 2026, số đội bóng tham dự tăng lên 48, đồng nghĩa với số trận đấu có thể nhiều hơn hiện tại. Do đó, tương lai phía trước còn rất dài để Mbappe có thể nghĩ đến việc chinh phục thêm nhiều cột mốc mới ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thanh Phương (TTXVN)
World Cup 2022: Truyền thông thế giới ngợi ca Messi
World Cup 2022: Truyền thông thế giới ngợi ca Messi

"Huyền thoại", "vĩ đại nhất", "bất tử"..., đó là những mỹ từ mà truyền thông thế giới đã mô tả về Lionel Messi sau khi anh cùng đội tuyển Argentina giành chiến thắng ở một trong những trận chung kết World Cup kịch tính nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN