VCK U20 nữ châu Á 2024: Đội tuyển Việt Nam và thử thách cực đại

Ngoài chịu thử thách là trời mưa tuyết rất lạnh ở Uzbekistan, các học trò của HLV Akira Ijiri còn phải đối diện thử thách mang tên U20 Nhật Bản có trình độ vượt trội ngay trong ngày ra quân tại Vòng chung kết (VCK) giải U20 nữ châu Á 2024 vào lúc 18h ngày 4/3 (giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Tuyển U20 Nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào Giải U20 Nữ châu Á 2024. Ảnh: VFF

Tại VCK U20 châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên. Đây là 3 đội tuyển thuộc các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Họ có chuyên môn vượt trội so với các học trò của HLV Akira Ijiri. Do đó, giới chuyên môn nhận định U20 Việt Nam ít có khả năng giành vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, Ngọc Minh Chuyên cùng đồng đội vẫn xem đây là cơ hội để thử thách bản lĩnh các cầu thủ trẻ - một thế hệ có thể sở hữu nhiều tài năng, sẵn sàng thay thế lớp đàn chị trong tương lai gần.
Có một thực tế rằng bóng đá nữ Việt Nam muốn vươn tầm cần có cơ hội tiếp xúc nhiều với các đối thủ vượt trội về cả thể lực lẫn kỹ thuật, chiến thuật. Đội tuyển của HLV Akira Ijiri phải tranh thủ cơ hội thi đấu với các đội bóng mạnh hơn để tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai gần.

Ở vòng loại diễn ra trên sân nhà, U20 Việt Nam đã có màn trình diễn được đánh giá là khá tốt trước U20 Australia. Dù thua nhưng cách biệt 2 bàn không là quá lớn. U20 Việt Nam sẽ cố gắng chơi trận đấu tốt trước đội tuyển trẻ tới từ "Xứ Phù tang" - đội bóng đã 6 lần vô địch sau 10 lần sân chơi này diễn ra.

Thi đấu dưới thời tiết tuyết lạnh tại Uzbekistan lúc này cũng là một thử thách rất lớn với các cầu thủ U20 nữ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã đến Uzbekistan sớm 2 tuần để làm quen khí hậu, đồng thời có các trận đấu giao hữu để cầu thủ cọ xát. Trước U20 Nhật Bản, có thể U20 Việt Nam sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu và chờ thời cơ phản công. Hàng công U20 Việt Nam sẽ kỳ vọng nhiều vào Ngọc Minh Chuyên - tiền đạo nổi bật của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại. 

HLV Akira Ijiri nhận định thành công của U20 Việt Nam thời gian qua là có 6 cầu thủ trẻ của đội được triệu tập cho đội tuyển quốc gia. Đó là kết quả bước đầu của việc đặt niềm tin vào các thế hệ trẻ.
U20 Việt Nam sẽ có cơ hội điều chỉnh lối chơi khi gặp đối thủ lớn. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ cũng cần nỗ lực để chứng minh họ có đủ sức trở thành những cầu thủ tốt trong tương lai gần. Bóng đá nữ Việt Nam hiện tại đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ và cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam đang mở toang cho cầu thủ trẻ. Giải đấu cấp châu lục cũng là cơ hội để biết đâu họ có thể được những CLB nước ngoài để mắt, mời về đầu quân.

Một ngày trước trận ra quân gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản, HLV Akira Ijiri đã quyết định danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự VCK U20 nữ châu Á 2024 tại Tashkent, Uzbekistan. Theo đó, hai cầu thủ không có tên trong danh sách lần này gồm thủ môn Nguyễn Thị Vân Liên (sinh năm 2004) và tiền đạo Trương Thị Hoài Trinh (sinh năm 2007). Hai cầu thủ này sẽ tiếp tục ở lại Uzbekistan để tập luyện cùng các đồng đội và quan sát, tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu tiếp theo.

Cũng trong ngày 3/3, các thành viên đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có buổi tham quan và đi bộ tại sân thi đấu chính thức JAR. Do thời tiết có mưa tuyết dày nên thời gian đi bộ làm quen không kéo dài. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng nhắc nhở các tuyển thủ cảm nhận và làm quen kỹ với mặt sân, chuẩn bị cho khả năng có tuyết hoặc mưa sẽ khiến sân trơn, ảnh hưởng đến sự chính xác của các đường bóng cũng như tăng khả năng bị chấn thương.

Với 6 lần tham dự trước đó, thành tích tốt nhất của U20 nữ Việt Nam ở giải đấu này là lọt vào Tứ kết năm 2004 tại Tô Châu (Trung Quốc) với vị trí nhì bảng, sau khi đánh bại Malaysia. Ở lượt đấu Tứ kết sau đó, U20 nữ Việt Nam dừng chân sau khi để thua Hàn Quốc với tỉ số 1-5. Đây cũng là năm đầu tiên nữ U20 Hàn Quốc giành được chức vô địch tại đấu trường này.

Việt Hà - Minh Tiến (TTXVN)
VCK U20 nữ châu Á 2024: Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hoàn tất các công tác chuẩn bị
VCK U20 nữ châu Á 2024: Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hoàn tất các công tác chuẩn bị

Trong ngày 1/3, các thành viên đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã di chuyển tới địa điểm lưu trú theo sắp xếp của Ban tổ chức Vòng chung kết (VCK) U20 nữ châu Á 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN