Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu trong lịch sử không tham dự cuộc họp của NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp quan trọng về Ukraine tại trụ sở NATO ngày 4/6, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu Lầu Năm Góc vắng mặt kể từ khi nhóm này được thành lập.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo tờ Politico, ông Hegseth sẽ không góp mặt tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), gồm khoảng 50 bộ trưởng quốc phòng các nước, nhằm điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Thay vào đó, Mỹ sẽ cử Đại sứ tại NATO Matthew Whitaker đại diện tham dự.

Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Hegseth không thể tham dự do trùng lịch trình công tác. Người phát ngôn Kingsley Wilson khẳng định "Mỹ vẫn ưu tiên chấm dứt xung đột Ukraine trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở thiết lập một nền hòa bình bền vững".

Dù vắng mặt tại cuộc họp về Ukraine, ông Hegseth có khả năng sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tổ chức ngày 5/6 tại Brussels. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá việc không tham dự UDCG là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tiếp tục rút dần vai trò lãnh đạo trong cơ chế hỗ trợ Ukraine - một phần trong xu hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Từ tháng 2/2025, Anh và Đức đã tiếp quản vai trò đồng chủ trì các cuộc họp UDCG thay cho Mỹ. Trong cuộc họp gần nhất hồi tháng 5, ông Hegseth chỉ tham dự theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp ngày 4/6 tiếp tục do Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius chủ trì.

Mặc dù giảm vai trò chính trị trong nhóm, Mỹ vẫn duy trì hoạt động cung cấp khí tài và thiết bị cho Ukraine theo gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD được Quốc hội thông qua từ thời Tổng thống Joe Biden.

Cuộc họp lần này diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Hà Lan vào ngày 24 và 25/6, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Sự kiện được coi là cơ hội để các đồng minh xem xét định hướng chính sách của Mỹ đối với châu Âu và quan hệ với Nga trong bối cảnh còn nhiều bất ổn.

Trong chuyến thăm NATO hồi tháng 2, ông Hegseth từng nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu “không phải là mãi mãi”, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng. Ông cũng nêu một số điều kiện để Ukraine có thể tiến hành đàm phán hòa bình, bao gồm từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và không đòi lại toàn bộ lãnh thổ trước năm 2022. Những phát biểu này đã gây lo ngại trong nội bộ khối NATO về sự cam kết dài hạn của Mỹ đối với an ninh châu Âu.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đại tướng Đức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Đại tướng Đức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổng thanh tra Quân đội Liên bang Đức, Đại tướng Carsten Breuer, đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến kế nhiệm Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone từ tháng 7/2027.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk vào ngày 5/3/2026. Ảnh: US NAVY

Mỹ cảnh báo đồng minh chờ 5 năm mới nhận được vũ khí

Mỹ cảnh báo các đồng minh có thể phải chờ tới 5 năm để nhận một số loại vũ khí, trong bối cảnh kho dự trữ của Washington suy giảm sau cường độ sử dụng cao tại Trung Đông và năng lực sản xuất chưa kịp đáp ứng nhu cầu.

Belarus diễn tập phòng thủ tại khu vực phía Tây

Belarus diễn tập phòng thủ tại khu vực phía Tây

Belarus đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự tại khu vực phía Tây nước này trong tuần qua, trong đó một số hoạt động được tổ chức tại các địa phương giáp biên giới với Ba Lan và Litva.