Anh cam kết cấp thêm 100.000 thiết bị bay không người lái cho Ukraine

Anh cam kết sẽ cung cấp 100.000 thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine vào cuối năm tài chính hiện tại vào tháng 4/2026.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Chính phủ Anh cho biết số thiết bị bay không người lái trị giá 350 triệu bảng Anh là một phần của sáng kiến hỗ trợ quân sự bao quát hơn trị giá 4,5 tỷ bảng Anh cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey dự kiến thông báo về cam kết cấp thêm 100.000 thiết bị bay không người lái này tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở Brussels, đồng tổ chức với Đức ngày 4/6. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, hay còn được gọi là nhóm "Ramstein", gồm trên 50 quốc gia, trong đó có tất cả 32 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Healey chia sẻ: "Anh đang tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bằng cách chuyển giao thêm hàng trăm nghìn thiết bị bay không người lái trong năm nay, đồng thời hoàn tất một cột mốc quan trọng trong việc cung cấp đạn pháo thiết yếu".

Bên cạnh việc chuyển giao thiết bị bay không người lái, Anh cũng xác nhận đã hoàn tất việc vận chuyển 140.000 quả đạn pháo tới Ukraine kể từ tháng 1, và sẽ chi thêm 247 triệu bảng Anh trong năm 2025 để huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Al Jazeera dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào các sân bay quân sự của Nga ở 5 khu vực vào ngày 1/6, khiến một số máy bay quân sự bốc cháy. Ngay trong tối 1/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky biểu dương cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine là "hoàn toàn xuất sắc" và gây tổn thất rõ ràng cho Nga. Ông cũng lưu ý rằng 117 thiết bị bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công “độc lập” này.

Cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/6, kéo dài hơn 1 giờ, trong đó phái đoàn hai bên đã trao đổi biên bản ghi nhớ về giải quyết xung đột. Theo Trợ lý Tổng thống Nga kiêm Trưởng đoàn đàm phán, ông Vladimir Medinsky, một trong những kết quả đáng chú ý là hai bên nhất trí trao đổi binh sĩ trẻ bị thương nặng (dưới 25 tuổi) theo công thức "tất cả đổi tất cả", bao gồm ít nhất 1.000 người mỗi bên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết hai bên cũng nhất trí mỗi bên sẽ trao đổi 6.000 hài cốt binh lính thiệt mạng do xung đột. Ukraine cũng đã đề xuất tổ chức cuộc họp tiếp theo vào khoảng từ ngày 20-30/6.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.