Báo Bangkok Post đánh giá cao mốc phát triển mới của chứng khoán Việt Nam

Báo Bangkok Post (Thái Lan) ngày 21/9 đăng bài viết đánh giá cao bước tiến quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, sau khi các cổ phiếu Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

chung-khoan-vn.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series). Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Bài báo nhận định việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell là cột mốc mang tính bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận thành quả của những nỗ lực cải cách sâu rộng trong nhiều năm qua nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Tổ chức xếp hạng FTSE Russell ước tính việc nâng hạng này có thể giúp số vốn 6 tỷ USD chảy vào Việt Nam.

Theo Bangkok Post, phản ứng trước thông tin tích cực trên, chỉ số VN-Index đã mở cửa tăng 0,54% trong phiên giao dịch sáng 21/9, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng. Kỳ vọng về đợt nâng hạng này cũng góp phần khôi phục sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế. Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2.700 tỷ đồng (khoảng 104 triệu USD) trong tuần trước.

Báo Thái Lan dẫn lời ông Thomas Nguyễn, Giám đốc khối Thị trường toàn cầu thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - một trong những công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam, cho hay quá trình chuyển đổi và tích hợp vào bộ chỉ số của FTSE Russell sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn kéo dài đến năm 2027. Khi tiến gần đến đợt tích hợp tiếp theo vào tháng 3/2027 với quy mô phân bổ vốn lớn hơn, mức độ tác động đối với thị trường và các nhà đầu tư sẽ càng rõ nét.

Tín hiệu tích cực từ FTSE Russell đã củng cố niềm tin của các tổ chức tài chính quốc tế. Quản lý quỹ Vanguard - một trong những tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới - cho biết họ có kế hoạch nâng mức đầu tư vào thị trường Việt Nam lên khoảng 2,5 tỷ USD trong vài năm tới.

Trang Nhung/PV TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Dành vốn rẻ tiếp sức nhu cầu mua nhà ở thực

Dành vốn rẻ tiếp sức nhu cầu mua nhà ở thực

Sau thời gian lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng giảm lãi suất ưu đãi, kéo dài thời gian cố định lãi hoặc nới thời hạn vay. Động thái này được kỳ vọng giúp giảm áp lực tài chính cho người mua nhà, nhất là nhóm khách hàng có nhu cầu an cư thực sự.

Nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa cho tăng trưởng

Nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa cho tăng trưởng

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn lực. Vì vậy, thu ngân sách không chỉ nằm ở quản lý chặt các khoản thu hiện hữu mà quan trọng hơn là mở rộng cơ sở thu thông qua phát triển sản xuất, kinh doanh.