Công trình lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, sinh năm 1904, tại xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn (nay là phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn). Bà không chỉ là hình mẫu của lòng yêu nước mà còn là tấm gương sáng về sự kiên cường, khi đã dũng cảm che giấu, nuôi dưỡng các chiến sĩ du kích, bộ đội thuộc Quân Giải phóng miền Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh, đồng thời chịu đựng mất mát to lớn khi 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh trong chiến đấu ở hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tượng đài Mẹ Thứ không chỉ là một công trình kiến trúc, điêu khắc bằng đá sa thạch đen kỳ công mà còn mang giá trị linh thiêng, là điểm đến của mỗi người dân Việt Nam để bày tỏ lòng tri ân đối với những người mẹ anh hùng bất khuất, dù chịu nhiều mất mát, nhưng các Mẹ vẫn luôn kiên cường, vững tin và bền bỉ đấu tranh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Khu vực quảng trường Tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” - Tượng đài Mẹ Thứ.
Tượng đài Mẹ Thứ là công trình kiến trúc, điêu khắc bằng đá sa thạch đen, cao 18,5 m, dài theo hình cánh cung 120 m.
Nằm uy nghi trên đỉnh núi Cấm, Tượng đài Mẹ Thứ cao 18,5m, chiều dài khoảng 120m.
Hình ảnh Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ được khắc họa với những đường nét bình dị, nhân hậu và mộc mạc.
Trên mỗi cánh tay Tượng đài Mẹ Thứ có khắc hình khuôn mặt của những người con.
Quang cảnh phía trước khu vực Tượng đài Mẹ Thứ.
Toàn cảnh khu vực Tượng đài Mẹ Thứ: Quảng trường, 8 cột trụ huyền thoại, đường dẫn và Khu tượng đài chính.
Một trong 8 cột huyền thoại, cao 11,2 m, đường kính hơn 1,2 m, trên mỗi thân trụ được điêu khắc hình ảnh các Bà mẹ Việt Nam: Đó là những bà mẹ Bắc Bộ phúc hậu, mẹ Trung Bộ tần tảo hay mẹ Nam Bộ bất khuất.
Người dân đến dâng hương, tri ân tại Tượng đài Mẹ Thứ nhân dịp 50 giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025).