TP Hồ Chí Minh: Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón thời khắc chào Năm mới 2024

Tối 31/12, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đón hàng ngàn người dân và du khách đổ về đây xem chương trình countdown (đếm ngược) chào đón Năm mới 2024 và đợi xem bắn pháo hoa lúc 0 giờ ngày 1/1/2024, bất chấp trời đổ cơn mưa rào.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ 16 giờ 30 phút chiều 31/12, nhiều người dân, du khách đã đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để xếp hàng chờ đón countdown mặc dù lúc này trời đổ mưa.
Chú thích ảnh
Đến 18 giờ 30 phút, trời bắt đầu tạnh mưa và lượng người đổ về con phố này cũng bắt đầu tăng cao. 
Chú thích ảnh
Các không gian văn hóa, tiểu cảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút người dân, du khách đến vui chơi, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Đến hơn 19 giờ, dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc hơn khiến các lối đi đều ken đặc người. 
Chú thích ảnh
Chị Vũ Hoàng Thanh, ngụ ở Thành phố Thủ Đức cho biết: "Chúng mình lên lịch để cùng xem ca nhạc, vì năm nay có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Năm ngoái, mình đã đi xem countdown rồi nên rất thích không khí sôi nổi, náo nhiệt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình hy vọng khi đón năm mới tràn đầy năng lượng thế này thì sang năm 2024 mọi chuyện đều thuận lợi, may mắn".
Chú thích ảnh
Chương trình Countdown 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ quy tụ các ca sĩ nổi tiếng như Touliver, Rhymastic, Binz, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, 16Typh, Gonzo, MastaL, TINLE, nomovodka, $A Milo, APJ và Tóc Tiên, Phương Ly, Karik, G-Ducky...
Chú thích ảnh
Một số người nước ngoài cũng hòa cùng không khí đón năm mới với người dân TP Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. 
Chú thích ảnh
Khoảng 20 giờ, dòng người không ngừng đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến nơi đây trở nên quá tải.

 

Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Người Việt tại Hàn Quốc hân hoan đón Năm mới 2024
Người Việt tại Hàn Quốc hân hoan đón Năm mới 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/12, tại Đại học SeoulTech ở thủ đô Seoul, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) đã tổ chức “Tết yêu thương 2024” với sự tham dự của đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN