Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lên đường vào điểm nóng dịch COVID-19 ở Bắc Ninh
Ngày 20/5, gần 50 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lên đường đến điểm nóng về dịch COVID-19 ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. GS Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, đây là những cán bộ, sinh viên có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Trường ĐH Y Hà Nội có đoàn tiền trạm làm việc với lãnh đạo, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh. Cũng trong ngày 20/5, Trường ĐH Y Hà Nội cử hai bác sĩ lâm sàng đến vùng dịch Yên Phong cùng với đoàn của Trường ĐH Y Hà Nội đào tạo trực tuyến cho đội ngũ y tế của địa phương.
Trước những băn khoăn về việc sinh viên mặc đồ bảo hộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thậm chí gây ngứa ngáy, phát ban… GS Tạ Thành Văn cho biết: “Chúng tôi đã có những giải pháp về những bộ đồ bảo hộ đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, hướng dẫn những người mặc đồ bảo hộ bổ sung nước, muối… trong suốt quá trình làm việc".
Dặn dò sinh viên trước giờ lên đường, GS Tạ Văn Văn nhấn mạnh với sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội là nêu gương về mặt chuyên môn. “Đây là dịp rất tốt để các em học hỏi, học tình huống trong cộng đồng, kiến thức thực tế và quan hệ xã hội”, GS Tạ Thành Văn cho biết.
Dưới đây là chùm ảnh trước giờ lên đường của cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội:
Sáng 20/5, nhiều sinh viên bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi được đứng trong đội ngũ sinh viên tình nguyện lần này.
Nhiều em sẵn sàng các tư trang để cho chuyến đi đặc biệt. Các em chia nhau những khẩu trang mang thương hiệu của trường. Tranh chủ "check - in" trước giờ lên đường.GS Tạ Văn Văn, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội nhấn mạnh với sinh viên về việc gương chuyên môn. GS Tạ Thành Văn dặn dò sinh viên: "Đây là dịp rất tốt để các em học hỏi, học tình huống trong cộng đồng, kiến thức thực tế và quan hệ xã hội"
Nhiều em bày tỏ sự xúc động, quyết tâm trước sự quan tâm của cán bộ, giảng viên trong nhà trường. Đoàn sinh viên trước giờ lên đườngNhiều em bày tỏ niềm vui
Nhiều sinh viên hào hứng với chuyến đi và mong ước mình hoàn thành niệm vụ.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” với nhiều chương trình hấp dẫn sẽ là động lực thúc đẩy phát triển bền vững, sống động trong đời sống đương đại.
Mùa thu hoạch lúa diễn ra từ giữa đến cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10 hằng năm tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã tạo nên bức tranh phong cảnh vàng óng vô cùng ngoạn mục.
Được khởi công từ tháng 12/2017 nhưng đến nay dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) mới hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang chờ thi công trở lại.
Trong không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long, những làn điệu dân ca Việt Nam gặp gỡ âm thanh và vũ điệu từ nhiều miền văn hóa thế giới; sắc màu truyền thống hòa cùng nhịp điệu đương đại.
Tối 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự và phát biểu chỉ đạo.