Kính nhà chính quyền Hong Kong vỡ toác sau đụng độ

Sau cuộc xô xát sáng sớm ngày 19/11 giữa cảnh sát và người biểu tình, sự yên tĩnh tạm trở lại với Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Kính vỡ, cảnh sát đứng gác, người biểu tình ngủ trong hay ngoài lều bạt. 

Công nhân kiểm tra tấm kính bị vỡ tại tòa nhà chính quyền ở quận Admiralty.


Hiện trường vụ việc.


Cảnh sát đứng canh tại khu vực tấm kính vỡ.


Một chiếc khẩu trang và tấm poster bên ngoài tòa nhà chính quyền.


Người biểu tình ngủ lại bên ngoài tòa nhà chính quyền ở quận Admiralty.




Hai người biểu tình ngồi bên ngoài tòa nhà chính quyền.


Một người đàn ông đi qua một tấm poster của người biểu tình.



Trước đó, người biểu tình đã tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu biểu tình của phong trào sinh viên ở khu vực Almiralty (Kim Chung).

Hình ảnh người biểu tình và cảnh sát xô xát sáng sớm ngày 19/11.


Cảnh sát và người biểu tình đối mặt bên ngoài văn phòng chính quyền.



Anh Tiếu
(Chùm ảnh AFP/TTXVN)
Đụng độ tái diễn trong biểu tình ở Hong Kong
Đụng độ tái diễn trong biểu tình ở Hong Kong

Sáng 19/11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN