Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 68 năm Giải phóng Thủ đô

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), trên dọc các tuyến đường, phố, những vị trí trang trọng tại Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ tổ quốc, pano, áp phích với nhiều kích cỡ nhằm cổ động, tuyên truyền chào đón ngày 10/10.

Chú thích ảnh
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Cầu vượt nối phố Nguyễn Chí Thanh với phố Trần Duy Hưng được trang trí nhiều cờ Đảng và cờ tổ quốc. 
Chú thích ảnh
Cầu vượt qua ngã tư phố Kim Mã và phố Liễu Giai rực đỏ màu cờ chào mừng ngày 10/10. 
Chú thích ảnh
Phố Điện Biên Phủ được trang hoàng nhiều băng rôn chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô. 
Chú thích ảnh
Phố Điện Biên Phủ được trang hoàng nhiều băng rôn, pano chào đón Ngày giải phóng Thủ đô. 
Chú thích ảnh
Băng rôn treo dọc tuyến phố Hùng Vương. 
Chú thích ảnh
Phố Hoàng Diệu rực rỡ màu cờ, băng rôn chào mừng Ngày giải phóng thủ đô. 
Chú thích ảnh
Phố Hoàng Văn Thụ rực rỡ chào mừng ngày 10/10.
Chú thích ảnh
Đường Lê Hồng Phong đỏ rực băng rôn chào mừng ngày 10/10. 
Hoàng Hiếu (TTXVN)
68 năm giải phóng Thủ đô - Bài cuối: Hà Nội vươn mình đi lên trong thời đại mới
68 năm giải phóng Thủ đô - Bài cuối: Hà Nội vươn mình đi lên trong thời đại mới

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển Thủ đô, Hà Nội cần có những xung lực mới nhằm hiện thực hóa "khát vọng hóa rồng". Theo đó, Nghị quyết Đại hội XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ thành phố nhanh chóng được triển khai sâu rộng với 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN