Vào những ngày này, những nông dân tại xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) phải chịu cảnh khóc dở, mếu dở khi hàng ha củ cải của họ bị vứt bỏ hoặc bán với giá rẻ như cho.
Theo những người nông dân tại đây, một sào củ cải (khoảng 360m2) trồng hết khoảng 4 triệu đồng chi phí. Trước thời điểm Tết Tân Sửu khoảng 1 tháng, nông dân sẽ bán lại cho các thương lái với giá khoảng 10 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, do lượng rau củ đổ về nội thành hiện nay tương đối lớn nên ảnh hưởng tới việc tiêu thụ rau, củ của thôn.
Hàng trăm tấn củ cải bị vứt bỏ vì không bán được. Nông dân nhổ bỏ phơi trắng đồng.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, vào chiều 23/2, tại nhiều khu vực trên cánh đồng thuộc xã Tráng Việt, nông dân dỡ củ cải chở đi vứt bỏ vì không có thương lái đến thu mua.
Đã đầu tư 4 triệu đồng sào, chưa kể công sức, điện nước hàng tháng trời, anh Nguyễn Văn Thực vô cùng xót xa khi phải vứt bỏ công sức của mình bấy lâu.
Khu vực tập trung củ cải bị đổ bỏ với số lượng hàng chục tấn bốc mùi hôi thối.
Nông dân còn phải thuê người dọn ruộng, mang củ cải đi vứt bỏ với mức giá 1 - 1,5 triệu đồng/sào.
Ngoài củ cải, cà chua cũng bị hư hỏng, nhổ bỏ và vứt đầy cánh đồng.
Cà chua đến kỳ thu hoạch không người thu hái rụng đỏ dưới gốc
Bà Vũ Thị Nghiệp chia sẻ với phóng viên: "Mỗi sào cà chua phải chi khoảng 3,5 triệu đồng để chăm bón, mua giống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các thương lái không đến thu mua".
"Thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá cà chua dao động từ 15-20.000 đồng/kg. Hiện tại, giá giảm còn khoảng hơn 1.000 đồng/kg, nhưng vẫn không có ai mua. Trong ít ngày tới, nếu không cho thu hoạch, những cây cà chua sẽ phải đốn bỏ để chuyển sang gieo trồng loại cây khác", ông Lương Văn Doanh cho biết.
Ông Đàm Văn Đuông (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao) cho biết: "Hiện nay đang có khoảng 200-300 tấn củ cải đang bị tồn đọng không thể tiêu thụ, cùng khoảng 50 tấn cà chua đang cần tiêu thụ gấp và một số ít các rau màu khác".
"Củ cải và cà chua là sản phẩm không để được lâu - chỉ khoảng 5 ngày nữa là tối đa. Do vậy trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ cố gắng móc nối để giúp bà con tiêu thụ phần nào", ông Đàm Văn Đuông cho biết thêm.