Gói ghém 'Tết' gửi Trường Sa

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Vùng 4 Hải quân tổ chức đoàn công tác ra Trường Sa, mang theo những món quà, tình cảm từ đất liền để quân và dân ở huyện đảo đón Tết cổ truyền.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những món quà từ đất liền được chuyển lên tàu để đến với quân, dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Chú thích ảnh
 Những chậu quất cảnh là món quà Tết vô cùng ý nghĩa từ đất liền gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Chú thích ảnh
Những chậu quất là món quà Tết vô cùng ý nghĩa từ đất liền gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) mỗi dịp Tết đến.
Chú thích ảnh
Những chậu quất cảnh trĩu quả, những nhu yếu phẩm, quà Tết được chuyển lên tàu một cách cẩn thận để mang tới Trường Sa thân yêu.
Chú thích ảnh
Những thực phẩm như thịt tươi, gà sống được vận chuyển cẩn thận lên tàu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chiến sĩ Lữ đoàn 146 vận chuyển nhu yếu phẩm, quà Tết lên tàu tại quân cảng Cam Ranh, sáng 9/1/2021.
Chú thích ảnh
Các tàu chuẩn bị rời cảng Cam Ranh để mang "Tết" đến quân, dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Thành Đạt (TTXVN)
Những người mang Tết ra biển
Những người mang Tết ra biển

Tết đến Xuân về cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển lại tạm biệt người thân lên tàu, thẳng tiến ra biển trực Tết và làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN